Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch ACCSM 21 chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN; Phó Tổng thư ký ASEAN; Phó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đại diện Ban Thư ký Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản và Bộ Quản lý nhân sự Hàn Quốc cùng hơn 70 đại biểu ASEAN. 

Bộ Nội vụ Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch ACCSM cho Ban Công vụ, Văn phòng Thủ tướng Brunei Darussalam.

Cần cam kết mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Báo cáo kết quả của cuộc họp cán bộ cấp cao ACCSM+3 (SOM+3) lần thứ 6 được tổ chức vào ngày 3/8 vừa qua, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, SOM+3 đã xem xét 32 dự án, hoạt động; trong đó, 7 dự án đã hoàn thành; 4 dự án đang triển khai thường niên và 21 dự án đang được lên kế hoạch thực hiện.

Tính đến nay có 11 dự án, hoạt động đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện; 21 dự án đang được lên kế hoạch thực hiện. Kế hoạch làm việc 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ACCSM vẫn đang đi đúng tiến độ. Ngoài ra, Nhật Bản đề xuất đưa 1 hoạt động vào trong giai đoạn 2021-2025 là “Hội thảo quốc tế: Kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác hữu nghị ASEAN-Nhật Bản” dự kiến tổ chức tại Nhật Bản trong năm 2023.

Tại hội nghị, bà Xi Hui, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, nền công vụ là xương sống của một đất nước. Vì vậy, việc xây dựng một nền công vụ minh bạch, hiện đại, hiệu quả sẽ tạo ra xung lực, hiệu quả cho phát triển đất nước trong tương lai. 

Trung Quốc luôn coi trọng việc hợp tác với các nước ASEAN. Cơ quan Công vụ của Trung Quốc cũng rất quan tâm đến cơ chế hợp tác với ASEAN và tham gia tích cực các hoạt động. 

Bà Xi Hui sẽ báo cáo lại kết quả cuộc họp này và mong muốn tăng cường thông tin, giao lưu với các nước ASEAN, thực thi các chương trình, lộ trình đã được thống nhất.

Ông Lee Jeongmin, đại diện Bộ Quản lý nhân sự Hàn Quốc cho rằng, cơ chế ASEAN+3 cần có cam kết mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bộ Quản lý nhân sự Hàn Quốc đảm nhận việc xây dựng nhân sự cho quốc gia, đang xây dựng hệ thống quản lý nhân sự hiệu quả và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm này với các nước ASEAN. Đồng thời, ông cũng mong muốn học hỏi những kinh nghiệm hay từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Vì một nền công vụ phục vụ

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hội nghị đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, cùng chia sẻ nhiều biện pháp thiết thực để đẩy mạnh hợp tác liên kết và kết nối khu vực, tạo động lực mới cho quan hệ giữa ASEAN với 3 nước đối tác với mục tiêu hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. 

Bà cũng đánh giá cao đóng góp của các cơ quan công vụ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Ban Thư ký ASEAN đã tạo điều kiện cho các nước ASEAN cùng phát triển, cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích từ tiến trình liên kết khu vực. 

Đặc biệt trong hai năm đầy khó khăn khi đối mặt với đại dịch Covid-19, sự hợp tác quý báu, phối hợp chặt chẽ của 3 nước đối tác, sự linh hoạt, chủ động giữa các nước thành viên ASEAN đã mang lại những kết quả thiết thực, vì một nền công vụ phục vụ.

Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam mong muốn các nước ASEAN+3 tiếp tục hợp tác, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn, cùng nhau thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền công vụ để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ, cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

“Để đạt mục tiêu đó, cơ quan công vụ các nước thành viên ASEAN luôn tin tưởng và đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp cả về kinh nghiệm và kỹ thuật của 3 nước đối tác, của Ban thư ký ASEAN…

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, là một thành viên tích cực và trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, Bộ Nội vụ Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới.

Qua đó, các bên cùng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về cải cách nền công vụ, đạt mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, cùng hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ: Xây dựng nền công vụ hiện đại, thúc đẩy chính phủ số, xã hội số

Bộ trưởng Nội vụ: Xây dựng nền công vụ hiện đại, thúc đẩy chính phủ số, xã hội số

Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN thống nhất nhiều kế hoạch, chương trình nhằm xây dựng nền công vụ hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ số, xã hội số.
Singapore biệt phái công chức vào ngân hàng, hàng không để học kỹ năng

Singapore biệt phái công chức vào ngân hàng, hàng không để học kỹ năng

Singapore thực hiện luân chuyển cán bộ linh hoạt và có giải pháp cho cán bộ đi biệt phái ở các hãng hàng không, ngân hàng 2 năm, học được những kỹ năng trong giới doanh nghiệp để có thể quay về cơ quan công quyền làm việc.
ASEAN khẳng định tôn trọng chính sách 'Một Trung Quốc'

ASEAN khẳng định tôn trọng chính sách 'Một Trung Quốc'

Những người đứng đầu ngành ngoại giao các nước ASEAN khẳng định ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc", đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động leo thang căng thẳng.