Chiều 3/3, VietNamNet ghi nhận việc phá dỡ bức tường chắn đường dân ở xã Vân Canh. Theo đó, bức tường cao hơn 2 mét được làm bằng bê tông và các vật liệu xây dựng chính thức bị phá dỡ theo yêu cầu của chính quyền huyện Hoài Đức. 

Công nhân dùng máy móc, thiết bị phá dỡ từng kết cấu công trình. Nền móng bê tông ở dưới được dùng máy khoan, đục để trả lại nguyên trạng. 

{keywords}
Bức tường vi phạm chính thức bị đập bỏ
{keywords}
Móng bức tường được làm bằng bê tông kiên cố

Trước đó, VietNamNet phản ánh loạt bài về việc Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) ngang nhiên dựng tường bê tông chặn đứng lối đi tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức nhanh chóng vào cuộc triệu tập cuộc họp với chủ đầu tư yêu cầu tháo dỡ theo quy định. 

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh Lê Ngọc Đông chiều 3/3 xác nhận, công trình sai phạm đang được phá dỡ theo kế hoạch. Công ty An Lạc đang chấp hành theo tinh thần  cuộc họp diễn ra vào chiều 1/3. 

{keywords}
Chiều 2/3, nhiều người dân tập trung theo dõi việc phá dỡ bức tường
{keywords}
Việc phá dỡ bức tường trên được thực hiện sau khi chính quyền huyện Hoài Đức ra "tối hậu thư" về những vi phạm của Công ty An Lạc thực hiện

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho VietNamNet biết, tuyến đường 20m và tuyến đường 30m bị chắn là đường quy hoạch của thành phố Hà Nội. Vị trí rào là nơi tiếp giáp giữa khu đất dự án của Công ty An Lạc và khu đất dịch vụ 25,2 ha của xã Vân Canh. 

"Cuối năm 2021, Công ty An Lạc đã dựng tấm rào bằng tôn. Việc rào tôn đã được xã Vân Canh xem xét, bà con đồng ý phương án dựng rào mềm để khi có việc đến nghĩa trang thì chủ đầu tư sẽ mở cửa", ông Trường nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức: "Đằng sau lớp tôn được dựng sẵn trước đó, Công ty An Lạc đổ móng bê tông và dựng lên các tấm vật liệu để làm rào chắn. Việc làm này là không đúng quy định. Quan điểm của huyện Hoài Đức là yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ bức rào chắn này".

Hà An

Chính thức phá dỡ bức tường bê tông chặn đường giữa Thủ đô

Chính thức phá dỡ bức tường bê tông chặn đường giữa Thủ đô

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) sáng 2/3 cho công nhân phá dỡ bức tường bê tông chặn đứng lối đi tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).