Tờ Bưu điện Kathmandu dẫn thông tin từ Yeti Airlines cho hay, chiếc máy bay chở theo 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Vị trí máy bay rơi nằm ở bờ sông Seti, khu vực nằm giữa hai phần sân bay cũ và mới của Pokhara.

Người dân và binh sĩ Nepal có mặt gần nơi chiếc máy bay xấu số rơi. Ảnh: AP

“Tôi vô cùng đau buồn khi biết được thông tin về chiếc máy bay mang số hiệu 9N-ANC ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines gặp nạn trong hành trình từ thủ đô Kathmandu tới thành phố Pokhara. Tôi chân thành kêu gọi các nhân viên an ninh, tất cả các cơ quan của Chính phủ Nepal nói riêng và người dân nói chung hãy chung tay nỗ lực cứu hộ”, Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal viết trên mạng xã hội Twitter.

Theo Bưu điện Kathmandu, Thủ tướng Dahal sau khi chủ trì một cuộc họp với nhiều ban ngành về việc tiến hành các hoạt động cứu hộ, đã lên đường tới hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sushil Baral/ Twitter
Ảnh: jimmy. Islas/ Twitter
Một phần của chiếc máy bay gặp nạn được tìm thấy. Ảnh: Twitter

Video: ANI/ Twitter

Rơi máy bay chở 72 người ở NepalChiếc máy bay chở 72 hành khách và phi hành đoàn đã gặp nạn tại sân bay Pokhara, Nepal hôm nay (15/1), khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.