Chiều 22/11, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 9 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Bình; Hải đoàn 38 Bộ đội biên phòng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I (Trung tâm khu vực I).

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng,  Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Văn Tính đã dự và chỉ đạo hội nghị.

W-kv1-so-ket-bien-phong-2-1.jpeg
Ông Đào Văn Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm khu vực I đồng chủ trì Hội nghị

Vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình rộng khoảng 65.000 km2, là khu vực thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, sự cố, tai nạn, đâm va tàu thuyền. Bộ đội biên phòng 9 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, Hải đoàn 38 Bộ đội biên phòng  và Trung tâm khu vực I đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, tầm quan trọng trong công tác phối hợp đảm bảo công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Trên cơ sở nội dung quy chế, các đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện hàng năm và bổ sung phù hợp với tình hình nhiệm vụ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường trao đổi thông tin, đôn đốc kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện; định kỳ, đột xuất rút kinh nghiệm, nhất là việc phối hợp xử lý các vụ việc. Qua đó, các mặt công tác phối hợp được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị quán triệt nghiêm túc quy định về trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời thông báo cho nhau và phối hợp xử lý tình huống theo đúng Quy chế phối hợp. Khi có tình huống xảy ra, các bên phối hợp kiểm tra, xác minh, thống nhất điều hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn và bàn giao, tiếp nhận, hỗ trợ người, phương tiện bị nạn theo quy định.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực thông tin tìm kiếm cứu nạn 24/7 (Trung tâm khu vực I là trực ban tìm kiếm cứu nạn và Bộ đội biên phòng các tỉnh là Trực ban Tác chiến), sẵn sàng tiếp nhận thông tin liên quan đến tai nạn, sự cố trên biển qua văn bản, email, vô tuyến điện, điện thoại..., để kịp thời xử lý tình huống.

Ngoài ra, các bên còn phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện, tập huấn và diễn tập.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam biểu dương những thành quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua.

Đánh giá cao những hiệu quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu khắc phục tối đa những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất, chỉ đạo hai đơn vị tiếp tục phối hợp, điều phối tốt hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Những tháng đầu năm 2023, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, cực đoan. Tính từ ngày 1/1 đến ngày 5/8, trên cả nước xảy ra: 1.753 sự cố, thiên tai (1 áp thấp nhiệt đới, 2 cơn bão, 47 trận mưa lớn, ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, đá; 208 trận giông lốc và mưa đá; 27 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 151 trận động đất và 321 vụ sạt lở bờ sông) làm chết 267 người; mất tích 78 người; bị thương 291 người; chìm, cháy, hỏng 302 phương tiện; cháy 628 nhà xưởng và 1.176 ha rừng; sập đổ, tốc mái 9.075 nhà; hư hại 45.536 ha lúa và hoa màu...

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (Ủy ban) đã chỉ đạo ban hành 52 công điện chỉ đạo về công tác ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai bất thường Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của các bộ, ngành, địa phương duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra.

Theo đó, toàn quốc huy động 53.490 lượt người và 3.633 lượt phương tiện các loại để ứng phó, khắc phục với 1.753 vụ, cứu được 1.595 người và 178 phương tiện, hướng dẫn và di dời 747 hộ dân với 3.011 người tới nơi an toàn, thông báo hướng dẫn cho 103.898 phương tiện và 754.909 người biết thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Minh Thảo