Nằm cách trung tâm xã Chiềng Sơn (Sơn La) gần 3 km, bản Nặm Dên là nơi sinh sống của 53 hộ với 251 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.
Chi bộ và Ban quản lý bản đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, dân vận một cách sâu rộng, hiệu quả. Các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiêu chí nông thôn mới, quyền và nghĩa vụ của người dân được truyền tải qua nhiều kênh: họp bản định kỳ, loa phát thanh bằng tiếng Kinh và tiếng dân tộc, tờ rơi, tuyên truyền lưu động và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” được áp dụng triệt để, tạo sự chủ động, phát huy tinh thần tự quản và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương.
Nhờ đó, bản Nặm Dên đã huy động được nguồn lực đáng kể để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Hạ tầng được đầu tư, đường nội bản được bê tông hóa, nhà văn hóa, công trình nước sạch, điện thắp sáng, trường học được nâng cấp. Người dân tích cực chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế gia đình, vệ sinh môi trường.
Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân bản Nặm Dên đóng góp hơn 100 triệu đồng, 520 ngày công lao động, hiến hơn 2.000m² đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.
Đến nay, hơn 1,7 km đường nội bản đã được bê tông hóa; trong đó, 1,5 km được lắp đặt hệ thống điện thắp sáng. Nhà văn hóa bản được sửa chữa, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, cùng với sân thể thao rộng 200 m²; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điện sinh hoạt an toàn.
Cảnh quan môi trường cũng cải thiện rõ rệt. Người dân tích cực trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh, tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho bản vùng cao.
Song song với phát triển hạ tầng, công tác vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng được đẩy mạnh. Từ một bản còn nhiều khó khăn, Nặm Dên đã có bước chuyển mình rõ nét: thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống văn hóa tinh thần được cải thiện đáng kể.
Chi bộ, Ban quản lý bản đã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Tiêu biểu như mô hình trồng chè của gia đình chị Lò Thị Xoan.
Gia đình chị Xoan được cán bộ xã và các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ về kỹ thuật trồng và chăm sóc, vườn chè của chị phát triển tốt. Ước tính với 2 ha, mỗi năm cho thu hoạch hơn 20 tấn chè búp tươi. Ngoài ra, gia đình còn phát triển nuôi gia súc, gia cầm, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
Đến nay, toàn bản có gần 20 ha chè, 50 ha cây ăn quả; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp đạt gần 50 triệu đồng/ha. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng nhốt chuồng gắn với trồng cỏ. Hiện, bản không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm.
Với sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, Nặm Dên được công nhận bản nông thôn mới năm 2024. Đây là động lực để nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt việc phát triển kinh tế; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan, xây dựng bản ngày càng giàu đẹp và no ấm.
Bản Nặm Dên đạt chuẩn nông thôn mới không chỉ là kết quả của những nỗ lực về kinh tế, hạ tầng, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác truyền thông và dân vận. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá để các địa phương khác tham khảo, vận dụng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững vùng cao.
Phát huy thành quả đạt được, bản Nặm Dên tiếp tục triển khai các kế hoạch, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn mới.