Sau đây là toàn văn bài phát biểu trong lễ khai giảng năm học 2022-2023 của GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khai giảng năm học mới

Thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn tân nghiên cứu sinh, và học viên, tân sinh viên lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất. 

Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Từ cổ chí kim, nghề sư phạm luôn được tôn vinh là nghề cao quý trong những nghề cao quý. Bởi lẽ sản phẩm của giáo dục là con người, con người chính là nền tảng sức mạnh, nền tảng giá trị của bất kì xã hội nào. Là trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước, mong tập thể thầy và trò trường chúng ta sẽ cùng nhau dạy và học có trách nhiệm, trách nhiệm trong nhận thức, thái độ và hành động để cùng nhau thực hiện mục tiêu giáo dục, kỳ vọng của gia đình, mong đợi của xã hội và lòng tự trọng của chúng ta: những người làm nghề chuyên nghiệp, những người học không ngừng phấn đấu và thích ứng.

Thưa quý vị và các bạn!

Theo thống kê, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên năm 2022 của trường ta tăng cao so với năm 2021. Đây là một tín hiệu lạc quan của ngành giáo dục khi thu hút được sự lựa chọn của các bạn trẻ tinh anh, góp phần nâng tầm chất lượng và giá trị của nghề sư phạm lên vị thế cao hơn nữa trong tương lai. Nhiều ngành ngoài sư phạm của trường có điểm chuẩn rất cao, thậm chí một số ngành nếu xem xét kỹ chỉ tiêu tuyển sinh, lọc số sinh viên top đầu so với cả nước chúng ta có một vị thế rất cao, đó là những tín hiệu lạc quan cho thấy chúng ta có bước khởi đầu đầy triển vọng…

Thời đại mới ngày hôm nay đòi hỏi người thầy không chỉ cần chất mô phạm truyền thống mà còn cần hội nhập với tri thức tiên tiến, tư duy cởi mở, sự chủ động sáng tạo và không ngừng đổi mới. Chính vì vậy, thế hệ sinh viên sư phạm hôm nay – thế hệ tương lai của sự nghiệp giáo dục, cần trau dồi không chỉ tri thức sâu rộng mà cả nhãn quan tiến bộ và những kỹ năng quan trọng trong xã hội hiện đại. Các thầy cô giáo thế hệ Z như các bạn cần tận dụng lợi thế tiếp cận và vận dụng công nghệ vào công tác dạy học; năng động và sáng tạo với các hoạt động, phương pháp giảng dạy mới; có quan điểm cởi mở và có cá tính riêng để “giao tiếp” với người học. Với những cử nhân tương lai ở các ngành ngoài sư phạm, các bạn là những công dân của thế hệ Z, thế hệ được thừa hưởng và thu nhận tinh hoa của thời đại công nghệ số. Với những lợi thế to lớn nói trên, các bạn được kỳ vọng và hoàn toàn có khả năng vẽ nên bức tranh mới tràn đầy hy vọng cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Năm 2022 này, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM triển khai tuyển sinh sau đại học theo hình thức xét tuyển hoàn toàn mới. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thực hiện những quy định cập nhật, trường vẫn nỗ lực đảm bảo chất lượng tuyển sinh và vẫn thu hút được nguồn học viên chất lượng cao, góp phần khẳng định sự chuyên nghiệp và uy tín của cơ sở đào tạo. Nhiều cử nhân của trường đã tiếp tục chọn trường để học tiếp tục thạc sĩ với một tỷ lệ đáng kể, đó là niềm tin, là động lực để chúng ta cùng nhau cố gắng và nỗ lực.

Xin trân trọng chúc mừng 3107 tân sinh viên K48, hơn 604 tân học viên cao học và 16 tân NCS của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cảm ơn các bạn đã chọn trường của chúng ta, xin chào đón các bạn đến với ngôi trường với truyền thống chất lượng, với tính nhân văn như một điểm sáng và không ngừng đổi mới sáng tạo trong suốt những năm tháng hình thành và phát triển. Chào đón các bạn đến với một môi trường có nhiều điểm ấn tượng trong hành trình rèn luyện để khởi nghiệp với đầy tình yêu thương và không ngừng chuyên nghiệp hóa…

Kính thưa quý thầy cô giáo, quý viên chức, người lao động. Hành trình đã và đang đổi mới ngày càng có nhiều thách thức. Quá trình làm nghề của chúng ta đòi hỏi nhiều nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân. Xin ghi nhận tất cả sự tận tụy và nỗ lực của thầy cô giáo trong những năm tháng vượt khó với từng bài giảng trực tuyến, xin trân quý những khóa học trực tuyến hoàn toàn mà thầy cô đã đầu tư, xây dựng… Xin cảm ơn bản lĩnh sư phạm của thầy cô và các năng lực dạy học và giáo dục để thầy cô đảm bảo tỉ lệ có việc làm của các ngành ở Trường ta từ 70 đến 95% sau vài tháng sinh viên tốt nghiệp…

Cảm ơn quý thầy cô đã trao truyền tri thức, tiếp thêm cảm hứng cho thế hệ sau; quý thầy cô đã hỗ trợ người học không chỉ vào đời mà còn khởi nghiệp. Năm học này, mong thầy cô tiếp tục thể hiện trách nhiệm đối với từng hoạt động nghề. Hãy làm sao cho từng tiết học thật sự có cảm xúc, có rung cảm đích thực; có mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực thật rõ ràng; nhất là gieo những hạt mầm của ý tưởng khởi nghiệp cho từng người học. Mong quý anh chị viên chức, người lao động sẽ yêu thương người học, tiếp tục đổi mới trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ để từng nghĩ suy, từng thái độ hay từng hành động ứng xử đều mang đậm dấu ấn trách nhiệm. Chúng ta kỳ vọng người học học tốt, tốt nghiệp đúng hạn, ra trường tìm việc một cách hiệu quả, tất cả chỉ đạt khi và chỉ khi chúng ta xem việc học của người học là điểm đến. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, những thành viên của ngôi trường này, trường của chúng ta…

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Một thế hệ dìu dắt tương lai, một thế hệ tiếp nối quá khứ, cả hai cùng góp sức vào sự nghiệp giáo dục vinh quang. Với sự năng động của thế hệ Z và sự nhiệt huyết, đam mê của một trái tim cháy bỏng, một trí tuệ linh hoạt và nhiều màu sắc… chắc chắn các bạn tân sinh viên sẽ cảm nhận sâu sắc về việc sống và học tập có trách nhiệm. Tham dự Lễ Khai giảng ngày hôm nay, các bạn có quyền vinh dự, tự hào khi các bạn là người học của ngôi trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và nhất là có nhiều ngành đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế theo bộ tiêu chuẩn AUN. Nhưng mong các bạn hãy trân quý thời gian học tập ở ngôi trường này bởi đây là hành trình nhiều thách thức dù cũng không ít niềm vui.

Hãy sống trách nhiệm bởi nhiều tân sinh viên của trường đã nhận lấy sự yêu thương, kỳ vọng và cả những sự nỗ lực không đo đếm được của người thân, cha mẹ và thầy cô giáo ở phổ thông… Đừng quên ngày cha mẹ chính thức tạm biệt bạn để bạn trở thành sinh viên vẫn canh cánh nhiều nỗi lo thầm lặng. Xin hãy nhớ giọt nước mắt của mẹ, bàn tay chai sần của cha hoặc mái tóc bạc của ông bà để các bạn sống thật trách nhiệm. Hãy tôn trọng bản thân mình, thương yêu chính mình dù môi trường sống có khó khăn, thách thức. Xin hãy lựa chọn mục tiêu để sống trách nhiệm, để trọn vẹn những gì ta đã từng được cưu mang…

Các bạn tân sinh viên yêu thương! Xin gửi đến các bạn những xúc cảm và sự quan tâm thực thụ. Là người từng được dạy dỗ, từng trưởng thành, từng được rèn luyện và thử thách ở chính ngôi trường này, xin khẳng định với các bạn chỉ có học tập có trách nhiệm là cách để chúng ta vào đời, vào nghề một cách chính danh, có đủ nội lực và có thể khởi nghiệp một cách chuyên nghiệp. Mưu sinh nhưng không làm ta chểnh mảng; bạn bè, tình yêu nhưng không thể quên rằng ta có trách nhiệm với từng học phần, với hành trình rèn luyện kỹ năng. Có thể lúc nào đó, chúng ta chưa hài lòng về bất kỳ điều gì, nhưng mong các bạn hãy trách nhiệm để lựa chọn cách thể hiện hay ứng xử thật trách nhiệm. Trách nhiệm với từng phát biểu, từng cái like hay từng phản ứng dù ảo hay thật trên mạng xã hội và cả đời sống thực. Hãy trách nhiệm để cùng nhau xây dựng, hãy trách nhiệm để chân thành cùng phát triển, hãy trách nhiệm ít nhất với chính mình để sống tốt, có trách nhiệm với sự thể hiện bởi đó là hình ảnh, là cuộc đời của chúng ta…

Xin nắm chặt tay các học viên cao học và các nghiên cứu sinh của trường chúng ta. Vẻ đẹp trí tuệ và sự say mê nghiên cứu của các bạn chắc chắn sẽ là yếu tố quan trọng giúp các bạn thăng hoa trong công việc và hoàn thiện bản thân trong tương lai. Hành trình 2 năm với học viên cao học, cả định hướng nghiên cứu hay định hướng ứng dụng và 4 năm với NCS đều mong các bạn sẽ hết lòng, hết sức với con đường mình đã chọn. Hành trình của những nhà khoa học có trình độ cao bắt đầu với các bạn. Hãy làm việc với từng chuyên đề bằng trách nhiệm cao, quản lý thời gian, rèn luyện cho mình khả năng học thuật, tuân thủ liêm chính học thuật, không ngừng sáng tạo trong từng ý tưởng nghiên cứu là những gì các bạn cần tâm huyết và thể hiện trách nhiệm khoa học. Chẳng ai thay thế chúng ta để làm chúng ta sống tốt; chẳng cá nhân hay nhóm nào có thể làm cho chúng ta thành công mà đó là trách nhiệm của chính mình. Và bản thân ta cần có trách nhiệm thúc đẩy ta đến nơi cần đến, đạt được điều chúng ta muốn là như thế…

Đại diện sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng

Kính thưa quý thầy cô giáo, quý viên chức, người lao động!

Các bạn sinh viên thương mến! 

Sẽ thật khó để nói về trách nhiệm của từng chủ thể của nhà trường chúng ta nhưng tin chắc rằng sống trách nhiệm, làm việc trách nhiệm, học tập trách nhiệm và trách nhiệm với sự phát triển của xã hội, của nhà trường là tiêu điểm. Đất nước ta đang trong một giai đoạn phát triển với những đòi hỏi cao từ công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trong những đòi hỏi đó, chuyển đổi số là một yêu cầu bắt buộc. Ở thời đại số như hiện nay, việc chuyển đổi số đã có mặt hầu hết ở các ngành nghề và xuất hiện đa dạng ở trong đời sống. Giáo dục lại càng phải đi đầu để bắt kịp xu hướng và hội nhập với thế giới. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển này, các anh chị hãy sẵn sàng với những sự thay đổi. Chúng ta cùng nhau phải tập trung cập nhật, trau dồi kiến thức công nghệ, vận dụng vào học tập và cuộc sống. Mỗi người cần chuẩn bị kĩ cho mình tinh thần, tâm thế, sự sẵn sàng vượt qua mọi sự thay đổi, khó khăn, thách thức; quyết tâm khắc phục những nhược điểm cố hữu của bản thân, tư duy về chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi số từ những hành động cụ thể đến cách quản lý hệ thống. Một cơ sở giáo dục, một doanh nghiệp sẽ thành công nếu hệ thống cùng nhau chuyển đổi số, có mô hình chuyển đổi số, khai thác chuyển đổi số, làm chủ chuyển đổi số... Nếu chúng ta là những chủ thể có nhận thức đúng về chuyển đổi số, hành động tích cực và khai thác chuyển đổi số chuyên nghiệp, thành công sẽ không còn là mơ ước...

Thay mặt tập thể sư phạm nhà trường, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo. Một lần nữa, xin chúc các anh chị tân nghiên cứu sinh, tân học viên, các bạn sinh viên luôn nuôi dưỡng tình yêu nghề nghiệp, giữ được ngọn lửa đam mê, sáng tạo một cách có trách nhiệm để trở thành người công dân của thời đại, biết dẫn dắt trí tuệ và tâm hồn và để trở thành một người làm nghề đúng nghĩa, đầy trách nhiệm.

Chúc cho chúng ta sẽ có một năm học mới thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!