Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nói với hãng tin AP rằng, ít nhất 120 người bị thương bởi dư chấn từ trận động đất, không có số liệu người thiệt mạng được ghi nhận.

Phát ngôn viên Cục Khí tượng Nhật Bản Noriko Kamaya cho biết, trận động đất xảy ra hôm 13/2 có thể được coi là dư chấn của trận động đất năm 2011. Tuy nhiên, trận động đất trên không thể gây ra sóng thần do tâm chấn nằm ở độ sâu 55km dưới mặt nước biển.

{keywords}
Sạt lở đất chắn đường cao tốc ở thành phố Soma thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: AP
{keywords}
Tường nhà một hộ dân ở thị trấn Kunimi sập do dư chấn động đất. Ảnh: AP
{keywords}
Đường cao tốc bị đất đá vùi lấp. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân thành phố Soma tới nơi trú ẩn sau động đất. Ảnh: AP
{keywords}
Một cửa hàng rượu bị phá hủy do động đất. Ảnh: AP
{keywords}
Đồ đạc trong một công ty ở thành phố Sendai, Nhật Bản bị xới tung lên do động đất. Ảnh: AP
{keywords}
Đồ đạc trong một hộ dân cư ở thành phố Koriyama, Nhật Bản đổ sập do động đất. Ảnh: AP

Tuấn Trần

Động đất rung chuyển phía đông Nhật Bản

Động đất rung chuyển phía đông Nhật Bản

Một trận động đất mạnh khoảng 7 độ Richter vừa tấn công ngoài khơi tỉnh Fukushima của Nhật Bản, khiến các thành phố ở bờ biển phía đông nước này rung chuyển dữ dội và gây lo ngại về nguy cơ xảy ra sóng thần.

Nghề không làm gì cũng được trả lương ở Nhật Bản

Nghề không làm gì cũng được trả lương ở Nhật Bản

Morimoto Shoji, 37 tuổi, đang làm nghề "không phải làm gì cả", và điều quan trọng là anh vẫn được trả lương khá hậu hĩnh.