Hội xuân của người Mông trên đỉnh Suối Giàng (xã Văn Chấn) và đỉnh Phình Hồ (xã Phình Hồ) được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Năm nay, hội diễn ra từ mùng 3 đến mùng 7 tháng Giêng.

W-Hoi xuan Suoi Giang 1.jpg
Dịp Tết Nguyên đán, người Mông trên đỉnh Suối Giàng mở hội xuân từ mùng 3 đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch. 
W-Hoi xuan Suoi Giang 2.jpg
Thức dậy từ sáng sớm, phụ nữ Văn Chấn diện trang phục đẹp nhất đến hội xuân, tham gia các trò chơi truyền thống của dân tộc Mông như ném còn.
W-Hoi xuan Suoi Giang 3.jpg
Quả còn được làm thủ công bằng vải với màu sắc rực rỡ.
W-Hoi xuan Suoi Giang 4.jpg
Ngày nay, đôi khi bóng tennis cũng có thể được dùng thay thế cho quả còn bằng vải.
W-Hoi xuan Suoi Giang 5.jpg
Đánh cù là trò chơi truyền thống không thể thiếu của đàn ông dân tộc Mông mỗi dịp hội xuân.
W-Hoi xuan Suoi Giang 7.jpg
Các bé gái hào hứng với trò chơi nhảy dây.
W-Hoi xuan Suoi Giang 8.jpg
Hờ Thị Sinh (ngoài cùng bên phải, người xã Văn Chấn) dậy từ sớm, sửa soạn, trang điểm để đến hội xuân. Sinh cho biết hội xuân là dịp để bà con vui chơi, gắn kết, gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.
W-Hoi xuan Phinh Ho 1.jpg
Cách đỉnh Suối Giàng gần 30km, bà con dân tộc Mông trên đỉnh Phình Hồ cũng tổ chức hội mỗi dịp xuân về. 
W-Hoi xuan Phinh Ho 3.jpg
Các bé gái diện những chiếc váy rực rỡ với hoa văn đặc trưng của người Mông đến hội xuân Phình Hồ.
W-Hoi xuan Phinh Ho 4.jpg
Phụ nữ Phình Hồ chơi ném còn trong màn sương mờ ảo của núi rừng Tây Bắc.
W-Hoi xuan Phinh Ho 5.jpg
Những bộ trang phục đẹp nhất được phụ nữ khoác lên mình trong suốt hội xuân.
W-Hoi xuan Phinh Ho 7.jpg
Các bé gái diện váy mới.
W-Hoi xuan Phinh Ho 8.jpg
Ngay cả những em bé còn ẵm ngửa trên lưng cũng theo mẹ đến hội xuân. 
W-Hoi xuan Phinh Ho 10 (2).jpg
Có người còn dùng điện thoại thông minh để giới thiệu hội xuân quê mình cho bạn bè, người quen.
W-Hoi xuan Phinh Ho 9.jpg
Cánh đàn ông mê mải đánh cầu lông gà, một trò chơi phổ biến của người Mông ở Phình Hồ.