Theo Reuters, đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc hôm nay (8/9) hứng chịu lượng mưa theo giờ cao nhất trong vòng 140 năm. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các công nhân làm việc tại ga tàu điện ngầm phải lội sâu đến thắt lưng khi cố ngăn dòng nước chảy từ mặt đường xuống. 

Đường hầm xuyên cảng của thành phố, một trong những tuyến đường huyết mạch nối đảo Hong Kong với Cửu Long cũng ngập nước. Ngoài ra, nhiều bức ảnh cho thấy một trung tâm mua sắm ở quận Chai Wan bị nước tràn vào. 

Đài khí tượng Hong Kong thông báo từ 11h đêm ngày 7/9 tới thời khắc đầu tiên của ngày 8/9, lượng mưa đo được là 151,1mm. Mưa lớn dự kiến kéo dài ít nhất là tới trưa nay. 

Sáng nay, sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong không mở cửa và sẽ tiếp tục đóng cửa vào buổi chiều nếu cảnh báo mưa bão vẫn còn hiệu lực. Chính quyền Hong Kong cũng yêu cầu tất cả các trường học đóng cửa trong ngày hôm nay do điều kiện thời tiết khắc nghiệt vì lũ lụt trên diện rộng và gián đoạn giao thông nghiêm trọng. 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters