Theo Guardian, vào hồi 23h11 ngày 2/3 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại công trường xây dựng một tòa nhà 42 tầng ở khu Tiêm Sa Chủy - khu mua sắm và du lịch sầm uất của Hong Kong.

Nhà chức trách địa phương cho biết, ngọn lửa ban đầu xuất hiện ở gần giàn giáo trên đỉnh tòa nhà, sau đó đã lan xuống các tầng ở dưới. Khoảng 1 giờ sau đó, vụ hỏa hoạn đã lan sang 4 tòa nhà lân cận, nhưng đám cháy hiện đã được kiểm soát.

Tính đến sáng 3/3, chính quyền địa phương vẫn chưa ghi nhận thương vong nào liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, đã huy động một lượng lớn lính cứu hỏa và 2 máy bay để khống chế đám cháy.

Tòa nhà bị cháy thuộc sở hữu của Empire Group, đang được xây dựng để trở thành một "biểu tượng của bến cảng Hong kong". Theo truyền thông địa phương, dự án này có chi phí lên tới 6 tỷ HKD (khoảng 764 triệu USD), dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2023.