Những nông dân tại tỉnh Suphan Buri, Thái Lan đang trở nên tuyệt vọng trước lượng nước ít ỏi được dẫn vào những cánh đồng khô hạn của họ khi quốc gia xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới đang đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Những người nông dân tại tỉnh Suphan Buri, phía tây Bangkok chặn kênh Tharakam bằng những bao cát để cho nước chảy chậm lại. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một chiếc xe đi trên con đường bị sụt lún do quá khô hạn tại tỉnh Ayutthaya. (Ảnh: Rex Features)

{keywords}

Những người nông dân đang sửa các ống bơm nước tại một cửa cống ở kênh thủy lợi Makhamtao Uthong tại Praek Sriracha, tỉnh Chainat, Thái Lan. Mực nước tại các hồ chứa chính của Thái Lan đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1987. (Ảnh: Bloomberg)

{keywords}

Những con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ tại một khu vực hạn hán ở đập Lamtakong, Nakhon Ratchasima. (Ảnh: AP)

{keywords}

Mặc dù đang trong mùa mưa nhưng Thái Lan vẫn phải vật lộn với tình trạng hạn hán tại 7 trong số 67 tỉnh, theo Trung tâm Cảnh báo Thảm họa Quốc gia. (Ảnh: AP)

{keywords}

Một kênh thủy lợi gần bị cạn nước tại Khlong Ha, gần Bangkok. (Ảnh: Rex Features)

{keywords}

Một con đường bị nứt đôi tại tỉnh Pathum Thani. (Ảnh: Rex Features)

{keywords}

Những người nông dân tại Nakhon Ratchasima dùng mèo để cầu mưa. (Ảnh: AP)

{keywords}

Một cánh đồng nứt nẻ ở Nakhon Ratchasima. (Ảnh: AP)

Sầm Hoa