Sự cố điện đã gây ra vụ hỏa hoan. Ảnh: AP

Hãng AP đưa tin, ngọn lửa bùng lên vào tối Chủ nhật, làm hư hại mái của một tòa nhà song không gây thương tích về người. Vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra, Quốc vương Norodom Sihamoni, 69 tuổi, đang ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

Ảnh: AP

Bộ Cung điện hoàng gia cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra do sự cố điện. Video do hãng thông tấn AKP của Campuchia đăng tải cho thấy sự dữ dội của ngọn lửa trước khi các đội khẩn cấp kiểm soát được nó và ngăn chặn thiệt hại xảy ra với tòa nhà chính. 

Ảnh: AP

Biệt thự rộng lớn này là nơi ở của Quốc vương Sihamoni khi ông ở Siem Reap. Nơi ở chính thức của người đứng đầu Hoàng gia Campuchia là cung điện nằm bên trong một khu phức hợp có tường bao quanh ở thủ đô Phnom Penh. 

Ảnh: AP

Siem Reap nổi tiếng với quần thể đền Angkor Wat hàng trăm năm tuổi. Di tích lịch sử này là một trong những điểm chính thu hút du khách của Campuchia.