Chú thích ảnh

Các đại biểu trồng cây tại khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại Chương trình, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trao tặng 270.000 cây xanh, với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Trong đó, một số cây xanh sẽ được trồng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, còn lại sẽ được trao tặng cho người dân huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) và huyện Định Hóa (Thái Nguyên) để trồng cây gây rừng, phát triển kinh tế; qua đó góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Chương trình “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” do Vinamilk phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai từ năm 2012. Tính đến cuối năm 2019 đã thực hiện trồng được 851.000 cây các loại. Với 270.000 cây xanh được trao tặng lần này, “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” của Vinamilk đã chính thức hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra (trồng 1.121.000 cây xanh) tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng trị giá gần 12,5 tỷ đồng.

Chương trình này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; tăng cường không gian xanh khu vực công cộng và các trường học; cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu dân cư, các đô thị lớn; góp phần tôn tạo cảnh quan các khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử;  đồng thời góp phần giảm thiểu, ứng phó với các hiện tượng do biến đổi khí hậu như:  Hoang mạc hóa, xâm nhập mặn, sói mòn đất đang diễn ra tại nhiều địa phương… Bên cạnh đó, Chương trình đã góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường đến cộng đồng…

Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Chương trình “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu… Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy chính quyền các địa phương cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn về điều kiện tự nhiên, xã hội của từng vùng để lựa chọn những giống cây phù hợp; ưu tiên trồng những loài cây có khả năng phục hồi, tái tạo hệ sinh thái rừng tự nhiên, có khả năng hấp thụ khí các bon…; việc trồng cây cần theo cấu trúc rừng tự nhiên, nhiều loài, nhiều tầng lớp và không phát quang thảm thực vật.

Thu Hằng