Chiều 20/9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Đón Hoàng Thái tử và Công nương tại sân bay có: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio...

Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đến sân bay Nội Bài.
Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko thăm Việt Nam từ ngày 20-25/9. Ảnh: Kyodo News

Lễ đón chính thức Hoàng Thái tử và Công nương sẽ diễn ra vào sáng mai (21/9) tại Phủ Chủ tịch do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì.

Trước lễ đón Hoàng Thái tử và Công nương sẽ vào Lăng và đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau hội đàm, Hoàng Thái tử và Công nương sẽ tham quan Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ.

Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Hoàng Thái tử và Công nương cũng sẽ tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; dự các cuộc chiêu đãi do Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước Việt Nam chủ trì.

Hoàng Thái tử và Công nương cùng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ dự buổi công chiếu vở opera Công nữ Anio tại Nhà Hát lớn.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Hoàng Thái tử Akisshino và Công nương Kiko có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch Covid-19, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm kể từ chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017.
Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. 

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko sẽ có một số hoạt động bên lề, thăm Quảng Nam và Đà Nẵng.

Chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất. Đặc biệt chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện với mức độ tin cậy chính trị cao, hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida Fumio về tạo đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko từng đến thăm Việt Nam vào năm 1999. Thời điểm đó, ông Akishino là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản.

Sau khi anh trai Naruhito lên ngôi Nhật hoàng, ông Akishino trở thành người đứng đầu danh sách kế vị (do Nhật hoàng Naruhito không có con trai).

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối quan hệ hiếm có

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối quan hệ hiếm có

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều nay Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.