học online

Cập nhập tin tức học online

Mua máy tính bảng nào để yên tâm học online mùa giãn cách?

Giãn cách xã hội, học sinh, sinh viên phải học tập online, đi kèm nhu cầu mua sắm thiết bị laptop, máy tính bảng tăng cao. CellphoneS mang đến loạt sản phẩm máy tính bảng có màn hình lớn, loa to, hiệu năng tốt phục vụ giải trí, học tập.

Học trực tuyến lên ngôi, phụ huynh tấp nập ‘mang lớp học về nhà’

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mô hình học online - “mang lớp học về nhà” đã trở nên gần gũi và ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, phụ huynh cần lựa chọn các mô hình uy tín để đảm bảo hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Sẽ ban hành hướng dẫn học trực tuyến an toàn tại nhà

Ngay sau khi một học sinh ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi đang ở nhà, Bộ GD-ĐT đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn học tập trực tuyến an toàn tại nhà, để các phụ huynh, thầy cô giáo cùng lưu ý triển khai.

Bộ GD-ĐT phát động ủng hộ chương trình "Máy tính cho em"

Theo đó, Bộ đề nghị các GĐ Sở, Chủ tịch Công đoàn giáo dục địa phương; các đại học, học viện, đơn vị trực thuộc phát động quyên góp; vận động công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày thu nhập.

Zoom bị lỗi có phải vì nghẽn mạng?

Theo Cục Viễn thông, mạng tắc nghẽn khi học online trên Zoom thời gian vừa qua là do nghẽn cục bộ khi học sinh, sinh viên tập trung vào sử dụng một ứng dụng nước ngoài không có máy chủ tại Việt Nam.

Bộ GD-ĐT công bố bài giảng minh họa và hướng dẫn dạy học trực tuyến

Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu địa chỉ các nguồn tài nguyên số (gồm bài giảng điện tử, học liệu số tham khảo) do Bộ, các tổ chức và cộng đồng giáo viên cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh triển khai học trực tuyến.

Đề xuất kết nối nhu cầu học sinh thiếu máy tính với người tặng qua sàn TMĐT bưu chính

Nhận định “Sóng và máy tính cho em” là chương trình nhân văn, chuyên gia Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam cho rằng có thể dùng sàn TMĐT của Vietnam Post, Viettel Post để kết nối nhu cầu về máy tính phục vụ học trực tuyến.

Lớp học online ‘dã chiến’ ở TP Hồ Chí Minh

Một lớp học online “dã chiến” được dựng lên từ những chiếc ghế đá được xếp ngay ngắn và giữ khoảng cách đã giúp các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 có chỗ học trong mùa dịch này tại TP Hồ Chí Minh.

Nhà mạng sẵn sàng phủ sóng vùng lõm, nhưng chờ địa phương mở lối

Ba mạng lớn đều khẳng định đã sẵn sàng phủ sóng vùng lõm theo yêu cầu Thủ tướng để phục vụ học sinh học online khi giãn cách, nhưng phải chờ địa phương cho phép lắp đặt thiết bị.

Những loại iPad phụ huynh không nên mua cho con học online

Dù có giá rẻ, iPad 2 hoặc iPad 3 không thể cài một số ứng dụng phổ biến, ẩn chứa rủi ro về chất lượng, hiếm linh kiện thay thế.

Phụ huynh mong giảm môn, giảm thời gian học online với lớp 1

Trong tình hình bất khả kháng, giáo viên và phụ huynh ở các địa phương đang phải dạy học trực tuyến đều có những phương thức và mong muốn để trẻ ở những lớp học nhỏ nhất có thể có những buổi "lên lớp" hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình học trực tuyến

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện các đài truyền hình, kênh truyền hình trung ương… bàn giải pháp đẩy mạnh dạy học trực tuyến, trên truyền hình trong tình hình dịch bệnh.

Tận dụng mọi phương thức, nền tảng số để duy trì dạy học cho học sinh

Trong bối cảnh dịch bệnh, bên cạnh dạy học trực tuyến, có thể thêm phương thức dạy trên truyền hình hay tận dụng nhiều cách khác nhau như đưa bài học qua USB, trên nền tảng số… mục tiêu cuối cùng là đưa các bài giảng đến được với học sinh.

Thạc sĩ 8x giảng dạy quản trị kinh doanh kết hợp kinh nghiệm thực tế

Với hơn 15 năm công tác tại nhiều trường đại học, cao đẳng của khu vực phía Nam, giảng viên 8x Trần Kim Đính được nhiều thế hệ sinh viên biết đến với phương pháp giảng dạy dễ hiểu kết hợp những kiến thức bám sát thực tế.

Phụ huynh thành phố rối bời vì con 'mắc kẹt' ở quê

Cho con về nghỉ hè ở quê với ông bà, song dịch Covid-19 diễn biến bất ngờ khiến nhiều phụ huynh đã vài tháng nay chưa gặp được con.

VNPT và Viettel mở rộng dung lượng để đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, làm việc online, VNPT và Viettel đã mở rộng dung lượng, tối ưu các hướng truy cập, ưu tiên kết nối để đảm bảo lưu thoát lưu lượng với các nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến.

Đề xuất hỗ trợ mua trả góp thiết bị cho học sinh học online

Sở GD-ĐT TP.HCM thống kê có khoảng hơn 72.000 học sinh gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền cho học trực tuyến. Sở đề xuất có chính sách hỗ trợ lãi suất trả góp phù hợp (lãi suất bằng 0) nếu phụ huynh mua máy tính, điện thoại thông minh... 

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Chương trình 'Sóng và máy tính cho em'

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em”.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tinh giản nội dung dạy học

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho hay sẽ điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng thiết thực, đảm bảo phù hợp với bối cảnh dịch bệnh

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Khai thác nhiều phương tiện để dạy học tốt

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Trong thời chiến làm được thì thời này cũng có thể làm được.