Nhờ có phần mềm giảng dạy với những hình ảnh trực quan, sinh động mà những học trò các dân tộc Hà Nhì, Mông, Si La, La Hủ... ở Trường PTDTBT THCS Mù Cả dễ tiếp thu môn địa lý hơn trước đây rất nhiều.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Cả được thành lập từ tháng 9/2012 thuộc địa bàn xã Mù Cả (Mường Tè - Lai Châu). Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như về đội ngũ giáo viên. Song, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt lên khó khăn, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được Chính phủ tặng cờ thi đua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen.
Hiện nay, trường có 7 lớp với 201 học sinh dân tộc Thái, Hà Nhì, La Hủ, Si La, Mông... Phần lớn học sinh do nhà xa nên phải học bán trú tại trường. Dù nhận được sự quan tâm lớn nhưng hoàn cảnh của đại đa số học sinh còn vô cùng vất vả, khó khăn. Những năm gần đây nhờ nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên cùng hỗ trợ của chính quyền các cấp, đặc biệt nhờ sự năng động áp dụng khoa học, công nghệ mới vào giảng dạy mà Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Mù Cả được đánh giá là một trong những ngôi trường có phong trào học tập thuộc tốp đầu của huyện Mường Tè. Tỷ lệ học sinh giỏi luôn đạt cao qua các năm (chiếm 47%).
Năm học 2021 - 2022, đã có 10 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 3 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Số học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật ngày một tăng”, góp phần thúc đẩy phong trào học tập tại địa phương, nâng cao trình độ của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.
Học sinh lớp 8 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Cả trong giờ học môn địa lý.Phần mềm giảng dạy môn địa lý thông qua các hình ảnh sinh động, trực quan được áp dụng đã khiến cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ hơn.Các bài giảng được trình chiếu lên màn hình lớn, dễ nhìn.Học sinh hào hứng hơn với môn học địa lý nhờ những hình ảnh trình chiếu cụ thể, dễ hiểu.Cô giáo Hoàng Thị Nhung cho biết: Trước đây khi chưa có bài giảng trình chiếu đa số học sinh không hứng thú nhiều với môn địa lý, từ khi áp dụng phương pháp giảng dạy kết hợp trình chiếu, học sinh chăm học môn này hơn.Xã Mù Cả với 90% dân số là dân tộc Hà Nhì nên học sinh cũng phần lớn là người Hà Nhì.Dùng phần mềm trình chiếu, giáo viên cũng ít phải viết trên bảng.Hình ảnh kèm miêu tả khiến việc học môn địa lý dễ nhớ, dễ hiểu hơn rất nhiều.Giáo viên cũng không phải giảng giải nhiều như trước.Nhiều năm trở lại đây, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Cả luôn nằm trong top đầu của huyện Mường Tè.Áp dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập đã góp phần không nhỏ vào kết quả học tập của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Cả với tỷ lệ học sinh giỏi luôn đạt cao qua các năm (chiếm 47%).