Chủ động phối hợp và triển khai các nội dung

Những năm qua, với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội nòng cốt của giai cấp nông dân, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Hội đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và người dân địa phương.

W-Bình 1000033177.jpg
Hội Nông dân góp phần quan trọng vào thay đổi diện mạo nông thôn. 

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể để triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Hội tích cực vận động hội viên hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, trường học. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn, bền vững được hình thành, như mô hình trồng lúa chất lượng cao, trồng cây dược liệu, chăn nuôi theo hướng sinh học… góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp.

Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Các phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức

Nhận thức rõ vai trò của truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, hội viên và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, linh hoạt như: tổ chức hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt chi hội, tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội, pano, áp phích… Nội dung truyền thông không chỉ tập trung vào tiêu chí nông thôn mới, mà còn mở rộng sang các vấn đề về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa…

Nhờ làm tốt công tác truyền thông, nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân đối với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao. Người dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia, chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương.

Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh tổ chức 52 cuộc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường cho 3.732 lượt hội viên tham gia; vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 12 tỷ 186 triệu đồng tiền mặt, hiến 339.540 m² đất mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, trường học. 

Các cấp Hội phối hợp đóng góp 211.904 công lao động làm mới, sửa chữa 10.581 km đường giao thông; kiên cố hóa, sửa chữa 1.101 km kênh mương; làm mới, sửa chữa 135 chiếc cầu, cống; tham gia trồng các tuyến đường hoa. Vận động hỗ trợ hội viên, nông dân di dời 1.927 chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, xây dựng 4.729 nhà tiêu hợp vệ sinh; giúp đỡ được 336 hộ gia đình hội viên thoát nghèo...

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, khu phố văn hóa; xã, phường, thị trấn tiêu biểu; đô thị văn minh, tham gia thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, hằng năm có trên 80% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh truyền thông hướng đến chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương sẽ là hướng đi trọng tâm giúp hội viên phát triển bền vững, từ đó góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.