Ngày 5/8/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” trong khuôn khổ hai triển lãm lớn là Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản (SIE 2025) và Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Công nghệ ngành Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ (VME 2025). Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) phối hợp cùng JETRO và các địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn thường niên nhằm cập nhật chính sách, môi trường đầu tư và kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư nước ngoài với các địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất mới tại Đông Nam Á, với trọng tâm là phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Ảnh màn hình 2025 12 30 lúc 09.41.19.png
Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.

Theo số liệu được công bố tại hội thảo, năm 2024, lĩnh vực chế biến – chế tạo thu hút hơn 25,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, chiếm gần 67% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Các ngành như linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô – xe máy điện đang là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư chiến lược, với hơn 5.600 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 80 tỷ USD; trên 56% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng đầu tư trong 1–2 năm tới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cũng chỉ ra nhiều hạn chế. Hiện Việt Nam có khoảng 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, song tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, đặc biệt trong cơ khí chế tạo và lắp ráp ô tô. Phần lớn doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ lạc hậu, tỷ lệ ứng dụng tự động hóa và tiêu chuẩn quản trị hiện đại còn khiêm tốn, khiến khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế.

Tại hội thảo, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài và Cục Công nghiệp đã giới thiệu các cơ chế, chính sách mới, trong đó có Nghị định 205/2025/NĐ-CP với nhiều điểm đột phá nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các diễn giả cũng chia sẻ xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, yêu cầu của nhà đầu tư FDI và giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Hội thảo được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy thu hút đầu tư có chọn lọc, tăng cường kết nối FDI – doanh nghiệp trong nước, từng bước hình thành chuỗi cung ứng nội địa bền vững và nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia.

Hiệp Nguyễn