Năm 2025 được xem là một năm bản lề của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, khi kết thúc giai đoạn 10 năm thực hiện Chương trình phát triển CNHT theo QĐ 68 của Thủ tướng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, chuỗi cung ứng tiếp tục tái cấu trúc, Chính phủ Việt Nam đã liên tiếp ban hành những chính sách quan trọng nhằm tạo xung lực mới cho khu vực doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Đáng chú ý, Nghị định 205/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111 về phát triển công nghiệp hỗ trợ đã mở rộng mạnh mẽ phạm vi hỗ trợ cho doanh nghiệp, từ đào tạo nhân lực, hỗ trợ thử nghiệm – kiểm định, đến xúc tiến thị trường và đổi mới công nghệ. Cùng với đó, Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp tư nhân trong tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.
Tuy nhiên, từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội đang đứng trước những bài toán rất cụ thể: thiếu vốn để mở rộng sản xuất, thiếu quỹ đất và mặt bằng công nghiệp phù hợp, áp lực tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe từ các chuỗi FDI và thị trường quốc tế.
VietNamNet tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Nhìn lại 2025 và thách thức 2026”, cùng nhìn lại một năm đã qua, phân tích những điểm nghẽn cốt lõi và tìm lời giải cho giai đoạn sắp tới.
Chương trình có sự tham dự của các khách mời:
- Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội
- Ông Nguyễn Quang Thắng, TGĐ Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Bảo Minh Châu (Hoài Đức, TP Hà Nội)
- Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó TGĐ Công ty kỹ thuật ASG Việt Nam (Cụm Công nghiệp Đắc Sở, xã Dương Hòa, TP Hà Nội)
Mời quý vị độc giả theo dõi chương trình tại video sau:
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định và chuỗi cung ứng tiếp tục tái cấu trúc, tọa đàm trực tuyến “Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Nhìn lại 2025, thách thức 2026” do báo VietNamNet tổ chức đã phác họa bức tranh đa chiều của ngành, từ không gian chính sách đang mở rộng cho tới những điểm nghẽn rất cụ thể mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Mở đầu tọa đàm, ông Nguyễn Vân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) đánh giá bức tranh chung năm 2025 mang “gam màu tươi sáng”. Ông cho biết qua tổng kết với hơn 300 doanh nghiệp hội viên, hiệp hội ghi nhận sự phục hồi rõ rệt của hoạt động sản xuất – kinh doanh, trong bối cảnh chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành năm 2025 tăng hơn 9%. Theo ông Nguyễn Vân, Nghị định 205 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu làm rõ và mở rộng khái niệm công nghiệp hỗ trợ, bổ sung các nhóm sản phẩm và phụ liệu trước đây chưa được hưởng ưu đãi, đồng thời cụ thể hóa các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế và nhất là phát triển nguồn nhân lực. “Nghị định 205 là bước thể chế hóa các nghị quyết lớn của Đảng, tạo kim chỉ nam rõ ràng hơn cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tới”, ông Nguyễn Vân nhấn mạnh.

Ở phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty Kỹ thuật ASG Việt Nam – chia sẻ năm 2025, ASG vừa đối mặt khó khăn về nhân lực, vừa đạt những kết quả tích cực về thị trường. Doanh nghiệp đã ổn định hoạt động tại Nhật Bản và Indonesia, với các sản phẩm công nghệ cao như xi lanh trục vít cho ngành nhựa. “Tại thị trường Nhật Bản, chúng tôi có thể cạnh tranh tương đương về chất lượng với nhà cung cấp bản địa, trong khi giá thành có lợi thế so với một số đối thủ”, bà Huyền nói.

Tuy nhiên, theo bà, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở vốn – khi doanh nghiệp vẫn tiếp cận ngân hàng khá thuận lợi – mà là mặt bằng sản xuất. ASG hiện chỉ cần mở rộng lên khoảng 5.000–7.000 m², nhưng việc tìm được quỹ đất quy mô vừa như vậy tại Hà Nội hoặc vùng lân cận là rất khó, trong khi di dời xa sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn lao động đã qua đào tạo.


Chia sẻ câu chuyện tương tự, ông Nguyễn Quang Thắng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Bảo Minh Châu – cho biết năm 2025 nhu cầu thị trường phục hồi mạnh ở các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng xanh và tự động hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định. Bảo Minh Châu đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới theo hướng tự động hóa cao, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI.
Tuy nhiên, ông Thắng thẳng thắn chỉ ra rào cản lớn nhất hiện nay là đất đai và tín dụng trung, dài hạn. “Nhiều khu công nghiệp yêu cầu tối thiểu 1 hecta, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ chỉ cần vài nghìn mét vuông. Yêu cầu này khiến vốn đầu tư bị đội lên rất lớn”, ông Thắng nói, đồng thời cho biết dự án nhà máy mới của doanh nghiệp đang trong quá trình tìm kiếm, đàm phán các nguồn vốn.

Bàn về khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, ông Nguyễn Vân cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở khâu thực thi, mà còn ở việc doanh nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ các cơ chế đã có. Theo ông, vai trò của các hiệp hội là cầu nối quan trọng để giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách, đồng thời phản ánh kịp thời những vướng mắc từ thực tiễn lên cơ quan quản lý.


Khép lại tọa đàm, nhà báo Phạm Huyền nhận định không gian chính sách cho công nghiệp hỗ trợ đang rộng mở hơn bao giờ hết, nhưng thách thức của năm 2026 nằm ở việc “biến chính sách thành năng lực thực”. Khi vốn, đất đai và tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn là những nút thắt lớn, chỉ khi chính sách đi sát nhu cầu của doanh nghiệp và doanh nghiệp chủ động tìm đến chính sách, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam mới có thể tận dụng được cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để bứt lên trong giai đoạn tới.
VietNamNet