Theo CNN, trong ngày 5/8, tòa án ở Islamabad đã tuyên phạt ông Imran Khan 3 năm tù giam, đồng thời cấm ông nắm giữ các chức vụ chính trị trong tương lai.

Sau khi phán quyết được đưa ra, luật sư của ông Khan đã xác nhận việc cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt giữ tại nhà ở thành phố Lahore.

Truyền thông địa phương cho biết, ông Khan không có mặt tại phiên tòa và đội ngũ pháp lý của ông khẳng định sẽ kháng cáo. Bản án mới đây liên quan tới một cuộc điều tra chống tham nhũng do Ủy ban Bầu cử Pakistan tiến hành.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Reuters

Kết quả điều tra cho biết, ông Khan đã bán trái phép những món quà nhận được từ nước ngoài trong thời gian giữ chức Thủ tướng (2018-2022).

Số tài sản kể trên có trị giá hơn 140 triệu Rupee Pakistan (khoảng 635.000 USD). Theo luật pháp sở tại, những món quà kiểu này thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Ông Khan đã phải đối diện với nhiều cáo buộc khác nhau. Cựu Thủ tướng Pakistan đã phủ nhận toàn bộ những cáo buộc này. 

Cựu thủ tướng Pakistan bị bắn vào chân

Cựu thủ tướng Pakistan bị bắn vào chân

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị trúng đạn ở chân trong cuộc tuần hành yêu cầu bầu cử sớm, ông không bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện.