Vụ đánh bom xảy ra hôm 30/7 tại quận Bajaur thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan trong một sự kiện chính trị của đảng Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F). Theo RT, chỉ sau một ngày, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở vùng Khorasan (ISIS-K), đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Các nạn nhân trong vụ đánh bom được người thân đưa đi chôn cất. Ảnh: AP

Trước đó, cảnh sát Pakistan nghi ngờ nhóm này là thủ phạm, cũng như cho rằng các tay súng Taliban có thể tham gia vụ tấn công.

Khoảng 1.000 người có mặt trong khu lều ở thị trấn Khar ở phía tây bắc Pakistan, khi kẻ đánh bom cho kích nổ chiếc áo vest nhồi bom tự sát gần sân khấu. Tính tới chiều 31/7, số người tử vong đã tăng lên 54, trong số này 23 nạn nhân dưới 18 tuổi. 

ISIS-K chính là thủ phạm gây ra vụ đánh bom liều chết vào tháng 8/2021 ở sân bay Kabul của Afghanistan. Vụ việc này đã làm 13 binh sĩ Mỹ và hàng chục dân thường Afghanistan thiệt mạng, giữa lúc quân đội Mỹ tiến hành rút quân khỏi Afghanistan.