- Chiều nay, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP, Bộ KH-CN, Bộ TT-TT, Bộ Tài Chính giúp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, công chức, viên chức VPCP đã quyên góp một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông mong muốn thông qua MTTQ Việt Nam, Quỹ Cứu trợ TƯ, số tiền 400 triệu đồng của cán bộ, công chức VPCP sẽ được phân bổ nhanh chóng, kịp thời đến với đồng bào vùng lũ.

{keywords}
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục khó khăn

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận 450 triệu đồng ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ TT-TT. Bộ TT-TT cho biết, trước đó Công đoàn TT-TT Việt Nam đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ ống và sạt lở đất, số tiền thu được trên 2 tỷ đồng. Đồng thời. Bộ đã tổ chức hai đoàn trực tiếp đến tỉnh Sơn La và Yên Bái thăm hỏi và tặng quà.

Ngoài ra, Bộ KH-CN và Bộ Tài chính cũng ủng hộ mỗi bộ 300 triệu đồng. 

Theo thống kê sơ bộ đến chiều nay, Ban Cứu trợ TƯ đã tiếp nhận số tiền hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cam kết, Ban Cứu trợ TƯ sẽ kịp thời phân bổ hỗ trợ, chuyển số tiền ủng hộ đến các địa phương bị thiệt hại để kịp thời, đúng đối tượng giúp bà con ổn định đời sống.

Thu Hằng