“Ông ‘nói dối, gian dối, đánh cắp’ đang cố kết thúc công việc của mình bằng những lời dối trá mang tính hiếu chiến”, hãng tin RT trích bài đăng chỉ trích Ngoại trưởng Pompeo trên Twitter của ông Zarif hôm 12/1.

{keywords}
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, ông Pompeo trước cánh báo giới đã tuyên bố rằng tổ chức khủng bố al-Qaeda đã thiết lập một căn cứ mới ở Iran.

“Không giống ở Afghanistan, khi tổ chức al-Qaeda lẩn trốn trong những ngọn núi, thì nay chúng hoạt động dưới sự bảo hộ của chính quyền Tehran. Chúng ta phải nắm rõ, đối mặt và đánh bại bọn chúng. Việc chúng ta phớt lờ mối quan hệ giữa Iran và al-Qaeda sẽ là mối hiểm họa cho nước Mỹ”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Pompeo không đưa ra bằng chứng về những cáo buộc của ông.

Theo RT, trong suốt thời gian làm ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Pompeo chủ trương theo đuổi đường lối ngoại giao cứng rắn nhằm vào Iran, nhất là trong vấn đề áp lệnh trừng phạt nhằm vào kinh tế quốc gia Trung Đông này.

Tuấn Trần

Iran ra yêu sách với Hàn Quốc

Iran ra yêu sách với Hàn Quốc

Iran cảnh báo Hàn Quốc tránh chính trị hóa vụ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ tàu hàng ở Vùng Vịnh, đồng thời thúc ép Seoul mở đóng băng 7 tỷ USD đang bị phong tỏa theo lệnh cấm vận của Mỹ.

Iran tiết lộ căn cứ tên lửa ngầm tuyệt mật ở Vùng Vịnh

Iran tiết lộ căn cứ tên lửa ngầm tuyệt mật ở Vùng Vịnh

Lực lượng Vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran vừa tiết lộ về sự tồn tại của một căn cứ tên lửa ngầm tại một địa điểm bí mật ở Vùng Vịnh.