Theo hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ TRT World, tuyên bố trên được người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Iran đưa ra.

{keywords}
Ảnh: AP

Trong thông cáo đưa lên mạng xã hội Twitter, ông Heshmatollah Falahatpisheh thẳng thừng cảnh báo: "Nếu IRGC bị Mỹ cho vào danh sách các nhóm khủng bố, chúng tôi sẽ liệt quân đội nước đó vào danh sách đen khủng bố cùng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Trước đó, Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định công bố coi IRGC là tổ chức khủng bố nước ngoài vào thứ Hai tuần tới (8/4). Nếu đúng thì đây là lần đầu tiên Washington chính thức coi quân đội của một nước khác là khủng bố.

Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và cả Bộ Ngoại giao Mỹ đều từ chối bình luận. Phái bộ của Iran ở Liên Hợp Quốc cũng chưa trả lời trước yêu cầu phản hồi.

Thông tin kể trên xuất hiện giữa lúc sắp tròn một năm Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và tái áp đặt cấm vận lên nước Cộng hòa Hồi giáo. Đến nay, Mỹ đã liệt vào "danh sách đen" hàng chục thực thể và cá nhân vì liên kết với IRGC nhưng chưa "động" đến tổ chức này.

IRGC là tổ chức vũ trang quyền lực ở Iran, đồng thời có ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thống chính trị và y tế của Iran.

Thanh Hảo