Theo hãng tin Reuters, một vệ tinh của Iran nặng 32kg, và 2 vệ tinh nano nặng gần 10kg. Các vệ tinh này được đưa lên quỹ đạo ở độ cao tối thiểu là 450km.

ve tinh iran.jpg
Ảnh minh họa

Trong đó, 2 vệ tinh nhỏ hơn được Iran phóng nhằm mục đích thử nghiệm truyền thông băng hẹp, và công nghệ định vị địa lý. Vệ tinh lớn hơn có tên "Mahda" do Cơ quan Vũ trụ Iran chế tạo được phóng để kiểm tra độ chính xác của tên lửa đẩy Simorgh trong việc vận chuyển các loại hàng hóa lên vũ trụ.

Trong tháng này, Iran cũng đã phóng vệ tinh Sorayya vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ghaem-100 do cơ quan hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chế tạo. Các nước châu Âu sau đó bày tỏ lo ngại Iran có thể sử dụng công nghệ này để phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tuy nhiên, hôm 27/1, Iran đã phủ nhận cáo buộc của các nước châu Âu. Theo Iran, những tiến bộ phát triển công nghệ trong lĩnh vực hàng không vì mục đích hòa bình là quyền hợp pháp.

>> Đọc tin thời sự thế giới trên báo VietNamNet