Theo RT, trong ngày 30/11, phát ngôn viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, thủ lĩnh Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi đã thiệt mạng trong một trận chiến. Tuy vậy, địa điểm và hoàn cảnh xảy ra sự việc không được công bố chi tiết.

Cờ của nhóm khủng bố IS. Ảnh: AP

Cũng theo thông báo của IS, lãnh đạo tiếp theo của tổ chức này là Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi. Nhân vật này cùng họ với thủ lĩnh vừa chết và là chỉ huy thứ tư của IS. Ba người trước thiệt mạng vì các nguyên nhân khác nhau.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington vẫn đang xem xét thông tin này. "Dù chưa có báo cáo cụ thể về vụ việc, nhưng chúng tôi hoan nghênh việc có thêm một thủ lĩnh IS bị tiêu diệt", ông Kirby nói.

 Việt Dũng