Khi được hỏi liệu Israel có sẵn sàng hỗ trợ tổ chức cuộc gặp giữa Nga và Ukraine hay không, nhà ngoại giao này nói với tờ Izvestiya hôm 15/8: "Israel vẫn luôn ở đó".

Theo ông Alon Lavi, Nga và Israel vẫn thường xuyên trao đổi với nhau qua "các kênh liên lạc cởi mở". Đồng thời, “Israel luôn sẵn sàng là nước trung gian để giúp các nước giảm mức độ bạo lực trên thế giới bằng bất kỳ cách nào”.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 29/3. Ảnh: Tass.

Trước đó vào tháng 2, Thủ tướng Israel khi đó là Naftali Bennett cũng từng đề nghị với Tổng thống Vladimir Putin để nước này làm trung gian hòa giải giữa Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết "đây vẫn chưa phải thời điểm hợp lý để diễn ra cuộc đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine".

Như Quỳnh

Israel, Palestine đạt thỏa thuận ngưng bắn ở GazaIsrael và nhóm vũ trang Phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã nhất trí ngưng bắn theo một thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian.