Theo thông báo mới nhất, từ ngày 1/11, Đại sứ quán Nhật Bản chính thức áp dụng chính sách cấp visa điện tử cho đoàn tour trọn gói từ Việt Nam. Thời gian rút ngắn xuống còn 5 ngày làm việc, tính từ ngày hồ sơ được Đại sứ quán thụ lý, nếu không bị yêu cầu bổ sung.

Theo đó, các công ty tư vấn du học, công ty phái cử thực tập sinh, các cơ quan đoàn thể xin visa cho cán bộ, nhân viên sẽ tiến hành nộp toàn bộ thông qua đại lý ủy thác, do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chỉ định, thay vì nộp trực tiếp. 

Phía Đại sứ quán Nhật Bản quy định, chỉ công ty du lịch nằm trong danh sách đại lý ủy thác và danh sách công ty chỉ định mới được nộp hồ sơ xin visa các diện trên. 

nhat ban.jpg
Lượng khách Việt Nam sang Nhật Bản tăng mạnh và dự kiến vượt năm 2019. (Ảnh: Dream Travel) 

Theo thông báo trên website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, loại thị thực được cấp theo hình thức điện tử là lưu trú ngắn hạn, nhập cảnh một lần với mục đích du lịch trong vòng 15 ngày và chỉ cấp cho người mang hộ chiếu Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam.

Người xin cấp thị thực cần phải xuất trình tại sân bay hiển thị "Thông báo cấp thị thực - Visa issuance notice" trên màn hình điện thoại di động, do đó cần phải có mạng Internet.

Cơ quan nhập cảnh của Nhật Bản không chấp nhận xuất trình dữ liệu PDF, ảnh chụp màn hình hay bản cứng được in ra. 

Song song đó, việc cấp thị thực truyền thống (dán vào hộ chiếu) vẫn được phía Nhật Bản tiến hành bình thường. Tuy nhiên, việc xin visa dán vào hộ chiếu cho các diện du học, thực tập sinh, lao động, thăm thân, công tác, du lịch tự túc,... cũng giảm 9 ngày làm việc xuống 8 ngày (tính cả ngày nộp), giảm 1 ngày xét duyệt hồ sơ so với trước đây. 

Đại diện Công ty du lịch Flamingo Redtours cho hay, trước kia, việc xin visa cho khách đoàn sang Nhật Bản là visa dán vào hộ chiếu, thường mất khoảng 10 ngày. Từ 1/11, mới chuyển sang visa điện tử, thời gian rút xuống còn một nửa.

Với việc cấp visa điện tử cho các đoàn tour trọn gói sẽ mang đến sự thuận tiện, rút ngắn thời gian làm visa cho khách. Yếu tố này sẽ góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Chỉ tính riêng trong mùa lá đỏ năm nay, Flamingo Redtours dự kiến phục vụ hàng ngàn lượt khách, trung bình một tuần có tối thiểu 3 đoàn, số lượng từ 20-30 khách mỗi đoàn.

Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, trong tháng 9/2023, có 43.000 du khách Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, số khách Việt Nam đến Nhật lên tới 439.600 lượt người.