Trước đó, trên địa bàn tỉnh đã có trên 5.800 trường hợp phải thực hiện biện pháp này để phòng chống dịch Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Tính đến ngày 20/10, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện xét nghiệm hơn 15.100 mẫu; qua đó phát hiện 21 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2 bệnh nhân bị mắc trong cộng đồng. Ngành Y tế Khánh Hòa đã điều trị khỏi bệnh 17 trường hợp.

Trên địa bàn không có trường hợp nào tử vong và hiện vẫn còn 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm.

Được biết, cả bốn bệnh nhân là người Việt Nam từ nước ngoài về và nhập cảnh thông qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Bên cạnh đó, gần 560 người từ nước ngoài về đang phải thực hiện cách ly tập trung.

{keywords}
Hiện nay, ngành Y tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì các số điện thoại của đường dây nóng để hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn về phòng chống dịch Covid-19.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã cho phép 18 khách sạn với hơn 2.380 phòng được bố trí làm cơ sở cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; Người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, qua đó cơ bản đáp ứng được công tác cách ly đối với các trường hợp này.

Hiện nay, ngành Y tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì các số điện thoại của đường dây nóng để hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn về phòng chống dịch Covid-19 cho người dân và du khách; chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, trong 24h qua Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới, đây là những ca nhập cảnh, được cách ly ngay khi đến Việt Nam. Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 1046 người. 

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhận định, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những nơi lới lỏng các biện pháp chống dịch. Trong nước, dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nếu lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì dịch có thể xuất hiện trở lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của nhân dân và kinh tế xã hội của đất nước.

Vì vậy,  Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các tình huống dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, về cách ly, giám sát, xét nghiệm, thu dung điều trị, chuẩn bị những vấn đề an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường năng lực về nhân lực, cơ sở vật chất trong xét nghiệm Covid-19 do tốc độ xét nghiệm hiện nay có xu hướng chậm lại, khoảng 1.500 - 2.500 mẫu/ngày; thực hiện đúng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, công tác tuyên truyền tiếp tục chú trọng, tăng cường truyền thông thông điệp 5K, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Hạnh Thúy