Ngày 12/11, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cuộc thi được tổ chứctheo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet, thời gian trong một tháng, bắt đầu hôm 11/11 và kết thúc vào ngày 3/12. Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam ở độ tuổi 14 trở lên, đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

sotuphap 1.jpg
Nhân viên làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc. 

Theo ông Vũ, phương thức dự thi trực tuyến trên internet khá đơn giản. Cụ thể hơn , người dự thi chỉ cần truy cập vào link thi hoặc mã QR được tạo để tham gia, rồi khai báo thông tin theo yêu cầu, sau đó dự thi. Bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi và 1 câu hỏi dự đoán với thời gian 30 phút. Mỗi thí sinh chỉ có một lượt thi duy nhất.

Ban tổ chức cũng đã đưa ra nhiều cơ cấu giải thưởng, gồm giải cá nhân và giải tập thể.

sotuphap khanhhoa 2.jpg
Hướng dẫn tham gia cuộc thi. Ảnh: Xuân Ngọc.

Người đứng đầu Sở Tư pháp Khánh Hòa cho hay, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do đơn vị phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  Đây cũng là sân chơi đáp ứng nhu cầu tìm hiểu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với  trọng tâm là “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.