Ngày 8/2 (29 Tết), ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã tặng bằng khen tập thể cho Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì có thành tích phá nhanh vụ án cướp ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa. Cùng với bằng khen, UBND tỉnh còn thưởng nóng cho 2 tập thể trên số tiền 20 triệu đồng/đơn vị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng tặng giấy khen cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị trấn Liên Nghĩa và mỗi đơn vị 5 triệu đồng; 4 cá nhân của Đội CSHS và Đội CSGT được thưởng 2 triệu/người.

cong an duc trong 1.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ở giữa) khen thưởng lực lượng phá án nhanh vụ cướp ngân hàng. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều 7/2, Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Tam Bố, huyện Di Linh) đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ kết, đeo balo đi xe máy tới trước chi nhánh một ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa. Vào bên trong, hắn rút súng uy hiếp, quăng balo yêu cầu nhân viên giao dịch bỏ tiền vào.

Trung còn leo vào trong, vơ lấy nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng (hơn 3 tỷ) cho vào balo rồi trở ra ngoài. Khi bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng chặn lại, tri hô, tên này còn nổ súng khiến một bảo vệ bị thương.

Trên đường tẩu thoát, Trung vào khu vực hồ thủy lợi Nam Sơn, cách hiện trường gần 5km, bỏ tiền vào một túi xách khác, nhặt đá cho vào ba lô ném xuống hồ tạo hiện trường giả. Tên cướp còn thay quần áo, đổi xe máy và chạy lòng vòng, tránh bị phát hiện.

cuopnganhanglamdong 1.jpg
Nguyễn Thành Trung bị bắt sau khi cướp ngân hàng. Ảnh: N.X.

Ngay sau khi nhận tin ngân hàng bị cướp, Đại tá Dương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều lực lượng tinh nhuệ đến hiện trường, lên kế hoạch truy bắt.

Sau 10 giờ huy động nhiều lực lượng tham gia, đến 2h ngày 8/2, Trung bị bắt khi đi trên quốc lộ 1A, qua Bình Thuận. Còn khẩu súng phi tang đã được cảnh sát tìm thấy.

Tại công an, Trung thừa nhận hành vi, khai gây án do làm ăn thua lỗ, đổ nợ nên đi cướp ngân hàng rồi sang Campuchia. Ngoài bị điều tra về hành vi Cướp tài sản, Trung còn bị thêm hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép khi có các kết quả giám định.