Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng trong phát triển nông thôn, là cơ hội lớn để huy động sức mạnh toàn dân, trong đó thanh niên đang từng ngày khẳng định vai trò nòng cốt trong hành trình thay đổi diện mạo quê hương.

Tại tỉnh Điện Biên, một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, sức trẻ đã và đang trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện thành công phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, những năm qua, tuổi trẻ Điện Biên đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Tỉnh Đoàn Điện Biên đã khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 với hàng loạt hoạt động ý nghĩa như khánh thành các công trình “Thắp sáng đường biên”, “Thắp sáng đường quê”; đồng loạt tổ chức các chương trình: “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng ba biên giới”, “Tình nguyện vì đô thị văn minh”…

W-dienbien45.jpg
Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, ngày 20/7/2025, 100% cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày Chủ nhật xanh”. Hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện hơn 70 công trình, phần việc thiết thực: dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý các “điểm đen” ô nhiễm, cải tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại nhiều địa phương.

Tuổi trẻ các địa phương cũng tích cực đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu, xây dựng các công trình phúc lợi như: sửa chữa và làm mới 40km đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, trồng 2.380 cây xanh, làm các tuyến đường hoa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, xây dựng khu dân cư không rác thải, tổ chức đội hình thanh niên hỗ trợ hành chính công…

Tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh Điện Biên đã xây dựng và khánh thành: 2 cây cầu hạnh phúc, 12 điểm trường học, 10 ngôi nhà hạnh phúc, 5 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ trên 6.600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhiều công trình được xây dựng nhờ sự chung tay của đoàn viên, thanh niên địa phương – những người đã góp công, góp sức, góp trí tuệ để mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần "Ở đâu khó, ở đó có thanh niên".

Tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao dân trí số

Không dừng lại ở những công trình "thấy được, chạm được", tuổi trẻ Điện Biên còn bứt phá trong công cuộc chuyển đổi số – một trong những nội dung trọng tâm của nông thôn mới giai đoạn hiện đại.

Trong Tháng Thanh niên 2025, mô hình “Bình dân học vụ số” được triển khai đồng loạt với 47 đội hình cấp cơ sở, tổ chức 125 lớp phổ cập kỹ năng số cho hơn 11.600 người dân, trong đó tập trung vào đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế và học sinh, sinh viên.

Song song, Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề cho cán bộ Đoàn về kỹ năng xây dựng kênh truyền thông số, sử dụng AI, chatbot trong truyền thông và quản lý đoàn viên. Đây là nền tảng để tăng tốc số hóa hoạt động của tổ chức Đoàn và lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng.

Tuổi trẻ Điện Biên còn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh: hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản, liên kết với các sàn thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm OCOP, tổ chức các diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản online, triển lãm thực tế ảo giới thiệu sản phẩm thanh niên.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cũng đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập hợp tác xã, hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi và chính sách hỗ trợ sản xuất.

Những thành quả nổi bật từ đầu năm đến nay cho thấy, thanh niên Điện Biên không chỉ là lực lượng đồng hành mà thực sự là ngọn lửa tiên phong, hạt nhân sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh nhà.

Với những hoạt động cụ thể, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, tuổi trẻ Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích, góp phần xây dựng những miền quê đáng sống – nơi hội tụ tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.