Hãng tin địa phương SABA cho biết, các cuộc tấn công của Anh, Mỹ nhằm vào thủ đô Sana'a và thành trì Sa'dah của nhóm Houthi tại phía tây bắc Yemen, cảng Hodeidah, Taiz và Dhamar. Theo các quan chức Mỹ, các tàu chiến, máy bay chiến đấu và một tàu ngầm đã phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu ở Yemen. 

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, bốn máy bay Typhoon của nước này rời căn cứ Akrotiri ở Cyprus lúc 19h30 tối 11/1, mang theo bom dẫn đường Paveway IV và tiếp cận mục tiêu ở Yemen vào khoảng 23h30 giờ địa phương. Máy bay chiến đấu Anh đã không kích hai địa điểm mà Houthi dùng để phóng tên lửa và máy bay không người lái. Một nguồn tin quốc phòng Anh cho hay, sứ mệnh trên đã được thực hiện thành công. 

Hai tàu chiến Anh hiện diện ở Biển Đỏ đã không tham gia trực tiếp vào cuộc tấn công trong khi các tàu chiến Mỹ nã tên lửa vào mục tiêu của nhóm Houthi.