Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 8/2019, số lượng thuê bao 5G bắt đầu giảm dần. Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ khó đạt được mục tiêu ban đầu là 15 triệu người dùng vào cuối năm nay. Sự bùng phát của Covid-19 cũng gây thiệt hại cho doanh số của dòng Samsung Galaxy S20 mới được phát hành, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Theo báo cáo gần đây của Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 1/2020, có 4,95 triệu thuê bao 5G, tăng 290.000 thuê bao mới trong tháng và đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi mạng 5G được thương mại hóa vào tháng 4/2019.

Trong giai đoạn đầu thương mại hóa 5G, SK Telecom, KT và LG Uplus chi đậm cho tiếp thị để quảng bá mạng mới, bao gồm các khoản trợ cấp lớn cho khách hàng. Khi khách hàng đăng ký mới mạng 5G, họ gần như được cấp miễn phí hoàn toàn. Nhờ cạnh tranh khốc liệt nên trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8/2019, có đến 880.000 người đăng ký mới 5G.

Chi phí tiếp thị là gánh nặng đối với các công ty viễn thông, dẫn đến SK Telecom, KT và LG Uplus hình thành hiệp ước nhằm giảm thiểu cạnh tranh và trợ cấp đối với mẫu Galaxy S20 vừa được phát hành đầu tháng 2 vừa qua.

Bất chấp các nỗ lực để hạn chế các chiến dịch tiếp thị “hao tiền tốn của”, nhiều người theo dõi thị trường tin rằng không thể tránh khỏi việc ba nhà mạng này sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt một lần nữa để thu hút khách hàng.

Trong khi đó, một quan chức viễn thông cho biết: “Nếu tình trạng dịch do Covid-19 gây ra kéo dài đến tháng 4 hoặc tháng 5, mục tiêu doanh số Galaxy S20 khó có thể đạt được. Do vậy, cạnh tranh tiếp thị giữa các hãng viễn thông dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm, sau khi phát hành Galaxy Note và mẫu iPhone 5G đầu tiên”.

Chỉ 70.000 chiếc Galaxy S20 được bán vào ngày đầu lên kệ (27/2), ít hơn 50% so với dòng Galaxy S10 phát hành vào tháng 3/2019. Trong khi đó, Galaxy S10 Note là sản phẩm phổ biến nhất với 220.000 chiếc được bán ra ngày đầu.

Dù tốc độ tăng trưởng thuê bao 5G chậm lại, khó đạt mục tiêu 15 triệu thuê bao, nhiều chuyên gia trong ngành công nghiệp di động vẫn nhìn nhận thị trường 5G theo chiều hướng tích cực. Họ nhận định 5G sẽ có sự tăng trưởng liên tục và với tốc độ hiện tại có thể đạt hơn 11 triệu thuê bao 5G trong năm nay.

Đánh giá về thị trường 5G tại Hàn Quốc, Jang Min-Jun, một nhà phân tích tại Công ty chứng khoán Kiwoom cho biết: “Hơn 11 triệu thuê bao 5G được kỳ vọng trong năm nay... Các dịch vụ 5G đa dạng cũng được ra mắt, bao gồm thực tế tăng cường (AR) và trò chơi đám mây. Hơn nữa, năm 2019 chỉ có 16 triệu điện thoại 5G được phát hành, còn năm nay dự kiến ​​ vượt quá 270 triệu chiếc”.