Sáng ngày 5/2, anh Phạm Trường (Thái Nguyên) lên mạng đặt vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau khi nhìn bảng giá của một hãng hàng không từ ngày 5/2 đến ngày 8/2, anh đến sững sờ vì trên website đặt vé của hãng chỉ còn hạng thương gia với mức giá thấp nhất là gần 8,7 triệu đồng/vé khứ hồi.

"Ngày 7/2, tôi đã phải bay vào TPHCM để làm việc, với mức giá vé như hiện nay, tôi không biết là ở lại thêm 2 - 3 ngày nữa hay chấp nhận bay với giá vé đắt đỏ. Vì mức giá vé máy bay đang bằng nửa tháng lương của tôi, đó là chưa tính tiền thuê xe ra sân bay để di chuyển", anh buồn rầu nói.

Khóc thét với giá vé máy bay sau Tết: Chỉ còn hạng sang, 8-10 triệu đồng/vé - 1

Bảng giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM của các hãng hàng không từ ngày 5/2 đến ngày 8/2 (Ảnh chụp màn hình).

Theo khảo sát của Dân trí vào lúc 9h ngày 5/2, trên website đặt vé của Vietnam Airlines, chặng Hà Nội - TPHCM từ ngày 5/2 có giá vé rẻ nhất là 8,669 triệu đồng/vé khứ hồi, mức giá đắt nhất là 10,289 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong đó, số lượng ghế còn lại cũng khá ít ỏi, thậm chí, nhiều khung giờ bay đẹp còn hết nhẵn ghế. Bình thường, giá vé hạng này dao động 6-7 triệu đồng. 

Trong đó, chặng Hà Nội - TPHCM của Bamboo Airways đã hết nhẵn ghế vào ngày 5/2. Từ ngày 6/2 đến ngày 8/2, hạng vé phổ thông ở chặng này đã hết ghế, chỉ còn ở hạng thương gia. Giá vé rẻ nhất với hạng thương gia là 5,7 triệu đồng/vé khứ hồi, mức cao nhất là gần 6,4 triệu đồng/vé.

Còn với hãng VietJet Air, chặng Hà Nội - TPHCM vào ngày 5/2, 6/2 chỉ còn một ghế với giá 5,36 triệu đồng/vé khứ hồi, chưa bao gồm các loại phí. Ngày  7/2 còn 2 ghế với giá 5,36 triệu đồng/vé khứ hồi, chưa bao gồm các loại phí. Ngày  8/2 còn 1 ghế với giá 3,69 triệu đồng/vé khứ hồi, 2 ghế với giá 5,36 triệu đồng/vé khứ hồi, chưa bao gồm các loại phí.

Nếu hành khách muốn bay hãng Vietravel Airlines chặng Hà Nội - TPHCM từ ngày 5/2 đến ngày 9/2 sẽ không còn ghế. Hãng chỉ có vé chặng này từ ngày 10/2 với giá gần 1,9 triệu đồng/vé khứ hồi.

Trước Tết, giá vé rất rẻ. Giá cho 2 đường bay vàng TPHCM - Hà Nội của nhiều hãng chỉ 1,17 triệu đồng/vé/chiều.

Liên quan giá vé máy bay, vào năm 2021, Cục Hàng không Việt Nam đã dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/10/2022. Tại dự thảo, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp giá sàn vé máy bay nội địa. Trong đó, giá vé máy bay tối thiểu sẽ bằng 20% mức giá tối đa quy định cho các chuyến bay từ 1/11/2021 đến hết tháng 10/2022. Các đường bay dưới 500 km, mức giá tối thiểu là 320.000 đồng/vé; các đường bay từ 500 - 850 km trở lên, mức giá tối thiểu là 440.000 đồng.

Tuy nhiên, đề xuất trên đến nay đã không được thực hiện vì nhiều người cho rằng, việc áp sàn giá vé máy bay là không hợp lý, khiến cho nhu cầu đi lại, kích cầu du lịch bị triệt tiêu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

(Theo Dân trí) 

Khách sạn, vé máy bay ‘cháy’ từ mùng 2 Tết

Khách sạn, vé máy bay ‘cháy’ từ mùng 2 Tết

Theo khảo sát trên các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến và các công ty du lịch, nhiều khách sạn và vé máy bay đến các điểm lịch như Phú Quốc, Nha Trang... báo hết phòng các ngày cao điểm sau tết từ mùng 2-mùng 6 Tết.