Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an TP Hải Dương tối nay cho hay: “Công an TP đã mời Viện kiểm sát nhân dân TP và Tòa án để thống nhất quan điểm xử lý. Đơn vị cũng xác định đây là vụ án điểm, cần xử lý nghiêm và đưa ra xét xử sớm để có tính răn đe”.

{keywords}
Đối tượng Trần Xuân Sơn 

Như đã thông tin, sáng nay, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu Đoàn Văn Thuận dẫn đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu dân cư số 3.

Khi ông Thuận kiểm tra và nhắc nhở bà Trần Thị Cánh (SN 1957) đeo khẩu trang khi bán hàng cho khách thì con trai bà là Trần Xuân Sơn vác dao bầu từ trong nhà chạy ra.

Trung tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an phường đã ngay lập tức khống chế và tạm giữ Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận có ý định chém ông Thuận khi thấy mẹ bị nhắc nhở đeo khẩu trang.

{keywords}
Công an khống chế đối tượng tại nơi gây ra vụ việc

Theo hồ sơ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương, Sơn là đối tượng nghiện, có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoài Anh

Mẹ được nhắc đeo khẩu trang, con trai định chém chủ tịch phường

Mẹ được nhắc đeo khẩu trang, con trai định chém chủ tịch phường

Chủ tịch phường Nhị Châu (TP Hải Dương) đang đi nhắc nhở đeo khẩu trang thì bị 1 đối tượng dùng dao bầu định chém.