Ngày 1/7, Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình xác nhận, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận (SN 1958, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc về tội hủy hoại tài sản.

Ông Cao Chí Thành chỉ vị trí khu rừng của gia đình bị chặt phá - Ảnh: Xuân Vương

Trước đó, ông Cao Chí Thành (trú cùng xã) đã làm đơn tố cáo, từ ngày 16-17/12/2021, ông Đinh Minh Phận, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc đã thuê 5 người ở xã Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa) đến chặt phát cây tại thửa đất số 290 của gia đình ông Thành thuộc thôn Sy, xã Hóa Phúc, với diện tích khoảng 3.400m2, làm chết 28 cây dó trầm, 16 cây mây... gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngay sau đó, công an huyện Minh Hóa đã vào cuộc điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Sâm