Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an TP Lai Châu cũng thông tin, đơn vị đang điều tra, củng cố hồ sơ và hoàn thiện nhiều việc liên quan.

Trong tuần này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.P.T. về hành vi cướp giật tiền của nhân viên Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu, thuộc phường Đông Phong.

Nghi phạm N.T.P.T. bị cơ quan công an bắt. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào khoảng 18h41 ngày 10/4, công an nhận được tin tố giác tội phạm rằng ở cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu thuộc phường Đông Phong, TP Lai Châu, xảy ra vụ cướp.

Nhận tin báo, Công an TP Lai Châu đã tiến hành truy xét, xác định đối tượng gây án là N.T.P.T. -  nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn TP.

Khi bị bắt, bước đầu T. thừa nhận hành vi và khai nhận, do túng thiếu tiền trang trải cuộc sống, trong lúc đi đổ xăng thấy nhân viên cây xăng cầm tiền sơ hở nên cướp giật.

Sau đó, T. tăng ga tẩu thoát nhưng bị nhân viên cây xăng hô hoán và giật lại số tiền trên.