1. Luxembourg có bao nhiêu ngôn ngữ chính thức?

  • A. Hai ngôn ngữ
  • B. Ba ngôn ngữ
  • C. Bốn ngôn ngữ
  • D. Năm ngôn ngữ
Chính xác

Người dân Luxembourg thường nói được ba ngôn ngữ. Quốc gia này có ba ngôn ngữ chính thức đó là: Tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Luxembourg hoặc Lëtzebuergesch. Học sinh ở Luxembourg được dạy cả ba thứ tiếng trong trường học, đầu tiên là dạy bằng tiếng Luxembourg, sau đó là tiếng Đức ở trường tiểu học, tiếp theo là chương trình giảng dạy bằng tiếng Pháp ở trường trung học. Tiếng Đức và tiếng Pháp thường được sử dụng cho các mục đích hành chính còn tiếng Luxembourg thường được sử dụng trong sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày.

2. Nền ẩm thực của Luxembourg có sự kết hợp của hai quốc gia nào?

  • A. Pháp và Đức
  • B. Pháp và Italy
  • C. Đức và Hà Lan
  • D. Đức và Bỉ
Chính xác

Ẩm thực của Luxembourg chịu nhiều ảnh hưởng cuả cả Pháp và Đức. Các món ngon địa phương bao gồm bánh kếp khoai tây (gromper keeschelche), bánh tart mận (quetsche tort) và súp đậu xanh với khoai tây, thịt xông khói và hành tây (Bouneschlupp). Món ăn quốc gia Judd mat Gaardebounen của Luxembourg là cổ lợn hun khói được ngâm trong nước qua đêm, luộc với rau và gia vị. Nó thường được phục vụ với một món ăn kèm gồm khoai tây và đậu tằm, cùng một chai bia Diekirch của Luxembourg.

3. Nhà hàng nào của Luxembourg có danh sách rượu vang dài nhất thế giới?

  • A. La Manufacture
  • B. Kaempff-Kohler
  • C. Ladurée
  • D. Chiggeri
Chính xác

Nhà hàng có danh sách rượu vang dài nhất thế giới nằm ở Thành phố Luxembourg. Nhà hàng Chiggeri có một danh sách rượu vang gồm hơn 1.746 nhãn hiệu, thành tích này đưa nhà hàng vào trong Sách kỷ lục Guinness thế giới năm 2009.

4. Khu phố cổ của Luxembourg được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới khi nào?

  • A. 1992
  • B. 1993
  • C. 1994
  • D. 1995
Chính xác

Năm 1994, phố cổ Luxembourg được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đến đây bạn sẽ được đi dạo bộ trên những con đường lát sỏi, cảm nhận bầu không khí bình yên và chiêm ngưỡng những căn nhà, pháo đài cổ kính.

Ngoài ra du khách có thể ghé thăm mạng lưới đường hầm ngầm dài 17 km nằm sâu bên dưới Thủ đô. Tại một số điểm, các đường hầm xuyên sâu tới 40 mét bên trong mặt đá. Các đường hầm và pháo đài được xây dựng vào năm 1644 và mang lại cho Luxembourg danh hiệu “Gibraltar của phương Bắc”. Bock Casemate hiện là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và vẫn mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 3 đến tháng 9.

5. Loại đồ uống nào rất nổi tiếng ở Luxembourg?

  • A. Lassi
  • B. Cendol
  • C. Chocolate MilkShake
  • D. Rượu vang
Chính xác

Rượu vang là loại đồ uống rất nổi tiếng ở Luxembourg. Đất nước này có nhà hàng với danh sách rượu vang dài nhất thế giới và Crémant de Luxembourg, một loại rượu vang nổ chất lượng cao, đã giành được 22 huy chương vàng trong Giải thưởng Crémant năm 2015.

Nó được sản xuất tại vùng rượu vang Moselle theo cách truyền thống, tương tự như Champagne. Rượu trải qua hai chu kỳ lên men, với chu kỳ thứ hai cần 9 tháng ủ trong chai. Trong khi Bordeaux và Burgundy ở Pháp, cũng sản xuất loại rượu này nhưng Luxembourg đã đánh bại hai quốc gia này với nhiều giải thưởng nhất.