Lan toả niềm tin đổi đời cho nông dân vùng cao
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã thành lập mới 30 HTX và 83 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số HTX hoạt động lên 809, tổng vốn điều lệ gần 1300 tỉ đồng. Cùng với đó là trên 2.800 tổ hợp tác với trên 12.000 thành viên.
Mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp đã khai thác tốt thế mạnh về cây trồng, vật nuôi tại địa phương, liên kết sản xuất giữa các hộ, xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững, xây dựng các sản phẩm OCOP, hỗ trợ tiếp cận thị trường. Nhiều HTX đã hướng tới quản trị chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.

Một số HTX đã tích cực kinh doanh theo hình thức trực tuyến, qua đó tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, nhân công, mở rộng thị trường kinh doanh.
Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai cho hay, đến nay, HTX đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình đó là kết nối với các thành viên, hỗ trợ sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn do Đảng và Nhà nước hỗ trợ ưu tiên cho khu vực kinh tế tập thể.
Câu chuyện phát triển kinh tế tập thể tiếp sức xây dựng nông thôn mới có chiều sâu ở Lào Cai là minh chứng sống động cho thấy những đóng góp thiết thực của các HTX, các miền quê vùng cao đang từng bước trở thành vùng quê đáng sống, với những đổi thay rõ nét về hạ tầng, kinh tế và đời sống văn hóa – xã hội.
Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX; tư vấn, hỗ trợ các HTX; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các HTX; hỗ trợ các HTX quảng bá, xúc tiến thương mại, liên kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm.
Hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn
Bắt kịp "làn gió lành" từ chuyển đổi số mang lại , nhiều HTX đã trở thành điểm tựa, khuyến khích các hội viên nông dân mạnh dạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, nhờ đó giúp người nông dân không chỉ tiết kiệm được sức lực, tài nguyên mà còn có cơ hội làm ra sản phẩm chất lượng cao, nâng cao doanh thu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.
Tiêu biểu như HTX Thủy sản Hoàng Kim (xã Thác Bà), tận dụng diện tích mặt nước hồ để nuôi hơn 300 lồng cá, chủ yếu là cá lăng, cá diêu hồng, cá tầm. Đặc biệt, HTX liên kết với doanh nghiệp chế biến để sản xuất chả, giò, xúc xích từ cá lăng đều đạt chuẩn OCOP 3 sao. Chị Vũ Thị Thu Phương - quản lý HTX chia sẻ: “Nhờ chính sách xúc tiến thương mại, HTX có nhiều kênh phân phối, tối ưu hóa giá trị sản phẩm và phát triển bền vững”.
Trước đây, thu nhập của gia đình anh Lâm A Tướng tại xã Bản Liền chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào sản xuất chè hữu cơ tại HTX Bản Liền thì thu nhập của gia đình anh đã tăng gấp 3 lần. Đầu ra cho cây chè ổn định, gia đình anh Tướng đã cùng với hàng chục hộ dân khác trong xã mở rộng diện tích cây chè, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Phạm Quang Thận, Giám đốc HTX Bản Liền cho biết, HTX sản xuất chè hữu cơ hoạt động theo mô hình khép kín từ khâu sản xuất, chế biến, xuất khẩu đến tay người tiêu dùng. Năm 2019, sản phẩm chè của HTX đạt OCOP hạng 5 sao. Nhờ đó đến nay, 90% sản lượng chè của HTX đã được xuất khẩu sang các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…
Để đảm bảo chất lượng các mặt hàng nông sản, HTX còn thường xuyên giúp các hội viên tập huấn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức sản xuất theo các quy trình an toàn, hữu cơ, xây dựng thương hiệu, xây dựng mã số vùng trồng và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc.
.