Vận hành từ tháng 12/2020, KGS là trường liên cấp (gồm các cấp từ tiểu học tới trung học phổ thông) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động. Hiện tại, KGS đã đi vào vận hành song song hai cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM.

Trường quốc tế KGS giảng dạy bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc

Trong mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, Trường KGS mang tới ưu đãi học phí đặc biệt: tặng 50 suất học bổng lên đến 50% học phí dành riêng cho học sinh Việt Nam. Theo đại diện nhà trường, trong quá trình học, các thầy cô cũng luôn sát sao với các học sinh, hỗ trợ kết nối và tìm học bổng vào các trường đại học theo nguyện vọng nhằm đảm bảo những hỗ trợ tốt nhất cho học sinh.

Cơ hội thực hiện ước mơ du học ngay từ lớp 10 tại KGS

Đại diện nhà trường cho biết, tỉ lệ giáo viên bản xứ tại KGS lên đến 90%. Các bài giảng được thực hiện bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt. Học sinh của KGS là con em người Hàn Quốc và học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó, KGS còn nhận giảng dạy, đào tạo kiến thức cho con em của các cán bộ, chuyên gia, công nhân Hàn Quốc hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam…

“Điểm ưu việt trong chương trình giảng dạy của chúng tôi là việc mỗi học sinh sẽ theo học song song một chương trình phù hợp với quốc gia các em sinh ra. Hiện tại trường chúng tôi có nhiều học sinh người Hàn Quốc và chúng tôi đang triển khai song song chương trình quốc tế Cambridge và chương trình quốc tế Hàn Quốc. Riêng với học sinh Việt Nam, chúng tôi còn bổ trợ thêm chương trình Việt Nam học”, thầy Yi Sang Hwa - Hiệu trưởng KGS Hà Nội chia sẻ. 

GS.TS Ahn Kyoung-hwan - Tổng hiệu trưởng Trường KGS với các học sinh

Được biết, người xây dựng KGS là bà Kim Ji Eun là Việt kiều Hàn Quốc (tên Việt Nam là Nguyễn Tường Vy). Sau nhiều năm sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, bà Kim Ji Eun trở về Việt Nam, đầu tư khởi nghiệp bằng dự án xây trường quốc tế KGS.

Học sinh tại Trường KGS được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị

Việc tổ chức chương trình học bằng ba ngôn ngữ là một tiền đề thuận lợi cho tương lai của nhiều học sinh. GS.TS Ahn Kyoung-hwan - Tổng hiệu trưởng Trường KGS cho biết: “Trường chúng tôi có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Vậy nên, nếu học sinh đạt đủ yêu cầu đầu ra của chương trình đó, các em có thể vào bất cứ trường đại học nào trên thế giới. Thứ hai, chúng tôi cũng có những khóa học tiếng Hàn, và nếu học sinh thi chứng chỉ TOPIK và đạt được chứng chỉ đó, các em có thể xin học bổng và đến đất nước Hàn Quốc”.

Học tập trong một trường đa ngôn ngữ, các em học sinh cũng được tiếp cận không gian đa văn hóa, thúc đẩy các cơ hội học hỏi, giao lưu. 

 Trường quốc tế KGS - nơi chắp cánh ước mơ du học cho học sinh Việt Nam

Là một ngôi trường theo chuẩn quốc tế Cambridge, ngoài việc đảm bảo nội dung học tập, cơ sở vật chất của nhà trường cũng được trang bị hiện đại, đồng bộ, có đầy đủ các câu lạc bộ về nghệ thuật, công nghệ thông tin, bóng rổ, bóng bàn, một số môn thể thao khác nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện. 

Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm như đi Phú Quốc, đi du lịch với các bạn Hàn Quốc, chương trình trao đổi học sinh với các trường THPT tại Hàn Quốc... có thể giúp các học sinh Việt Nam và học sinh Hàn Quốc hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa của nhau. 

Với các suất học bổng lên đến 50% học phí, nhà trường kỳ vọng các học sinh mới của cấp THPT sẽ có thêm cơ hội để thực hiện ước mơ du học ngay từ lớp 10 với mức học phí phù hợp.

Thông tin liên hệ: 

Hotline KGS Ho Chi Minh: cô Kim 0908 855 959, cô Hạnh: 0902 689117

Hotline KGS Ha Noi: cô Hường: 086 553 8488, thầy Hào: 0915 454522

Thúy Ngà