kỳ thi THPT quốc gia 2018

Cập nhập tin tức kỳ thi THPT quốc gia 2018

Bất thường kết quả thi ở Hà Giang: Công an cần vào cuộc

Trước những số liệu ở Hà Giang, TS Lê Viết Khuyến - nguyên phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho rằng đây là một hiện tượng bất thường rất rõ ràng.

Thủ khoa môn Văn: ‘Văn chương cảm hóa con người’

Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, cả nước có 38.603 bài thi đạt điểm 8 môn Văn trở lên, trong đó tỉnh Nghệ An có gần 1.800 bài thi và 1 nữ thủ khoa ở môn này.

Thí sinh Quảng Nam đạt điểm 9,75 môn văn kỳ thi THPT quốc gia 2018

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, nhiều thí sinh Quảng Nam đạt điểm cao ờ nhiều môn thi, trong đó có thí sinh đạt điểm 9,75 môn văn.

Thi THPT quốc gia: Điểm môn Ngữ văn của TP.HCM cao nhất là 8,25

 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chiều nay TP.HCM chấm xong môn ngữ văn thi THPT quốc gia. Điểm môn văn cao nhất là 8,25.

Phòng thi duy nhất 1 thí sinh trong buổi thi cuối cùng

Có phòng 1 thí sinh vẫn đảm bảo 2 giám thị", Cục trưởng Mai Văn Trinh nói trong buổi kiểm tra thi cuối cùng, khi các thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học Xã hội.

Vừa thi xong, thí sinh đến ngay phòng mổ

Mặc dù được các bác sỹ chỉ định mổ vì bị viêm ruột thừa nhưng Thủy vẫn cố gắng chọn uống kháng sinh liều cao để thi xong kỳ thi THPT quốc gia.

Đề thi Khoa học Tự nhiên: Hóa- Sinh khó, Lý “dễ thở”

“Đề thi khá dài và khó. Môn Sinh có 12 câu hỏi khó, còn môn Hóa mặt cuối đề thi là những câu hỏi không dễ”.

Điểm thi đặc biệt có 58 thí sinh người nước ngoài

Điểm thi Trường Văn hoá 1 của Bộ Công an đóng tạ Thái Nguyên có rất nhiều điểm đặc biệt: có 58 TS là người nước ngoài, chỉ có 6 TS đăng ký thi tổ hợp KHTN và các TS đều là học sinh nội trú.

Mẹ bỉm sữa địu con 3 tháng vượt 100 km đi thi THPT quốc gia

Người mẹ trẻ 18 tuổi người Jrai địu theo con 3 tháng tuổi dự thi THPT Quốc gia với mong ước làm cô giáo của bản làng.

Thí sinh ở Hà Giang băng rừng, dùng bè mảng đến điểm thi

Để đến kịp điểm thi THPT quốc gia 2018 an toàn, nhiều học sinh vùng cao ở địa bàn Hà Giang phải băng rừng, dùng bè mảng để di chuyển.

GS "quần đùi" mách nước cách làm bài thi trắc nghiệm đạt điểm cao

 GS Trương Nguyện Thành vừa chia sẻ clip cách làm bài thi trắc nghiệm tốt cho kỳ thi THPT quốc gia.

Thầy giáo Sài Gòn dí dỏm dặn trò không "mắm tôm, trà sữa..." trước kỳ thi

“4 Nên và 3 Không” là những căn dặn của thầy giáo Vật lý Huỳnh Kiều Viết Lãm dành cho học sinh khối 12 trong những ngày thi THPT quốc gia sắp tới.

Chuyện lạ 1 lớp học có đến 3 cặp sinh đôi

Điều hy hữu đã diễn ra tại lớp 12A9 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) khi có tới 3 cặp sinh đôi giống hệt nhau từ khuôn mặt đến ngoại hình.

Thi THPT quốc gia: Có thí sinh lắp tai nghe như hạt đậu, phải dùng nam châm hút ra

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT khi lưu ý về hiện tượng thí sinh sử dụng công nghệ cao ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Các loại máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia 2018

Ngày 19/04/2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công văn 1568/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

“Thí sinh bây giờ hỏi rất kỹ để chọn trường”

Bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Hiệu phó Trường ĐH Hà Nội cho biết như vậy khi trao đổi tại ngày hội thông tin tuyển sinh năm 2018 diễn ra tại trường ngày 25/3.

Mở rộng tổ hợp xét tuyển: "Vơ bèo vạt tép" sẽ giảm sút uy tín

Đợt tuyển sinh năm 2018 đang xuất hiện chuyện lạ lùng khi một số trường xác định những tổ hợp môn thi xét tuyển không mấy liên quan đến tính chất ngành học.

Bất ngờ tuyển sinh ngành Kế toán, Công nghệ thông tin bằng tổ hợp khối C

Năm 2018, có những trường tuyển sinh khối ngành kỹ thuật, công nghệ, thậm chí đòi hỏi nhiều tính toán như kế toán, tài chính nhưng... không có môn Toán mà bằng các tổ hợp khối C.

Bộ Giáo dục công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018

Bộ vừa công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.

Dự kiến phương án thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2018

Bộ GD-ĐT đang dự kiến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 và xét tuyển ĐH, CĐ từ kết quả thi THPT quốc gia.