Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, biển và hải đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công, trở thành “lá chắn thép” vững chắc trong phòng ngừa, đấu tranh, bảo vệ nạn nhân và phối hợp quốc tế, góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Việt, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động của tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới, cửa khẩu, biển và hải đảo diễn biến hết sức phức tạp.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và các tỉnh ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Kiên Giang.

Đáng chú ý, tội phạm lợi dụng mạnh mẽ không gian mạng để lừa gạt nạn nhân. Trong số các đối tượng bị phát hiện, truy xét, có tới 94% sử dụng mạng xã hội làm công cụ phạm tội, chỉ 6% tiếp cận nạn nhân trực tiếp.

Trước thực trạng đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa xã hội.

Theo đó, các đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, tăng cường ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tại khu vực biên giới trên cả bốn tuyến biên giới.

572364731_1235946195236218_4181408368064384597_n.jpg
Bộ đội Biên phòng được tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống mua bán người. Ảnh: IOM Việt Nam 

Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện ngay tại cửa khẩu đối với những người có ý định xuất cảnh tìm việc làm lương cao, với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán.

Cùng với đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn phối hợp xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, phim tài liệu; đăng phát thông điệp phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc phối hợp với VTV1, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội và các đài phát thanh, truyền hình địa phương đã góp phần lan tỏa thông tin đồng thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Song song với phòng ngừa xã hội, công tác phòng ngừa nghiệp vụ được triển khai quyết liệt. Các đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu; phối hợp truy xét, truy tìm các đối tượng phạm tội.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, vùng biên được đẩy mạnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, đưa, dẫn nạn nhân qua biên giới.

“Kết quả, giai đoạn 2021–2025, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 60 chuyên án xuất, nhập cảnh trái phép, bắt 158 đối tượng tổ chức đưa dẫn 435 người; phát hiện, xử lý 11.036 vụ với 48.670 người xuất, nhập cảnh trái phép – nguồn phát sinh tội phạm mua bán người. Đồng thời, lực lượng đã xác lập, đấu tranh thành công 77 chuyên án mua bán người, bắt 192 đối tượng; giải cứu, phối hợp giải cứu, tiếp nhận, sàng lọc và xác định 167 nạn nhân”, Đại tá Nguyễn Trung Việt thông tin.

Không chỉ dừng lại ở đấu tranh, triệt phá, Bộ đội Biên phòng còn đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân. Tất cả các trường hợp nạn nhân được giải cứu, tiếp nhận hoặc tự trở về đều được xác minh và áp dụng biện pháp bảo vệ toàn diện: giữ bí mật thông tin cá nhân; phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ ăn, mặc, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tùy nhu cầu, nạn nhân được chuyển đến các trung tâm công tác xã hội, “Ngôi nhà bình yên”, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh; trường hợp trở về địa phương được hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Để nâng cao năng lực chuyên sâu, công tác tập huấn được tổ chức thường xuyên. Hằng năm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức tập huấn trực tuyến và trực tiếp về pháp luật, nghiệp vụ phòng, chống mua bán người, đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế nâng cao năng lực cho cán bộ.

Bộ đội Biên phòng đã hợp tác với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức 5 lớp tập huấn cho 140 cán bộ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM; biên soạn cẩm nang, bộ tài liệu tập huấn; hợp tác với Tổ chức Di cư quốc tế tổ chức 7 lớp cho 249 cán bộ; xây dựng, cấp phát hàng nghìn bộ tài liệu nghiệp vụ; phối hợp Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức tập huấn, hội thảo liên ngành tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Kiên Giang.

Thông qua những hoạt động trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã khẳng định vai trò “lá chắn thép” nơi tuyến đầu, góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm mua bán người, bảo vệ quyền con người, giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên các tuyến biên giới của Tổ quốc.