Triền đê Sông Hồng chạy dọc đường Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) lâu nay được người dân sở tại biến thành vườn rau, "trang trại" chăn nuôi gà. Những mảng cỏ giữ đất đê được nhổ bỏ để trồng rau, nuôi gà như vườn nhà.

Những chuồng gà được dựng rải rác khắp triền đê, những mảng cỏ được trồng để chống xói mòn đất trên thân đê bị nhổ sạch, thay vào đó là những vườn rau được rào dậu khá cẩn thận.

Điều 17, chương 3, Pháp lệnh về đê điều qui định: Mặt đê, mái đê và cơ đê chỉ được trồng cỏ chống xói mòn. Đất trong phạm vi bảo vệ đê chỉ được sử dụng trồng cây chống sóng, lúa và cây ngắn ngày. Việc khai thác cây chống sóng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cảnh dựng chuồng nuôi gà, rào vườn trồng rau trên mái đê chạy dọc đường Lâm Du, Hà Nội:

{keywords}

Triền đê sông Hồng dọc theo đường Lâm Du hiện nay được nhiều người dân sở tại dựng chuồng, thả gà tăng gia.

{keywords}

Nhiều thảm cỏ chống xói đất đã biến mất để lấy đất nuôi gà.

{keywords}

Những đàn gà hàng chục con được chăn nuôi theo đúng kiểu "gà đi bộ".

{keywords}

Những chuồng gà dựng rải rác khắp mái đê.

{keywords}

Hàng chục vườn rau đã được thay thế cỏ chống xói đất được rào dậu cẩn thận dọc mái đê.

{keywords}

Mỗi vườn rau đều được rào kín như vườn nhà để tránh bị những đàn gà phá phách.

{keywords}

Một thanh niên sở tại đang chăm sóc đàn gà của gia đình trên triền đê.

{keywords}

Gà chọi cũng được nuôi khá nhiều. Những năm gần đây, gà chọi được coi là món ăn đặc sản.

{keywords}

Cũng như những khu vườn ở các vùng quê, mỗi đàn gà ở đây cũng được dành cho những khoảng đất tha hồ bới.

{keywords}

Hầu hết những đàn gà đều đến lứa sắp thu hoạch vào dịp tết Nguyên đán.

{keywords}

Không chỉ vi phạm Pháp lệnh đê điều, những vườn rau, chuống chăn nuôi gà này còn làm ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan Thủ đô.

{keywords}

Chuồng gà trên triền đê phố Lâm Du đoạn gần đầu phía bờ bắc của cầu Chương Dương.

Lê Anh Dũng