XEM CLIP:

Chiều 30/7, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc xảy ra sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện đi vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: VT

Ở hướng TP.HCM về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại Ngã 3 Madagui (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh. Tiếp đó, phương tiện đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) để qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) rồi ra Tỉnh lộ 725, về Ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại Quốc lộ 20 để tiếp tục hành trình.

Ở hướng Đà Lạt về TP.HCM, các phương tiện cũng sẽ lặp lại lộ trình di chuyển theo chiều ngược lại.

Như đã thông tin, khoảng 15h cùng ngày, trong cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc. Bờ taluy cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập đã vùi lấp hoàn toàn mái hiên sinh hoạt phía sau và khu vực để xe của Trạm CSGT Madagui khiến 3 cán bộ CSGT, 1 người dân và nhiều ô tô bị vùi lấp. Đất đá còn tràn ra, chắn ngang Quốc lộ 20 phía trước trạm CSGT này.

Sáng cùng ngày, trên đèo Bảo Lộc cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hàng tấn đất đá sạt xuống Quốc lộ 20. Cây xanh ngã đổ, nằm chắn ngang đường.

Đất đá chắn trên đường, xe qua đèo Bảo Lộc khó khăn vào sáng nay. Ảnh: A.T.

Hai ngày qua, một số nơi trên địa bàn các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai xuất hiện những đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa lớn đổ về nhanh gây ngập nặng và ách tắc một số tuyến đường tại các địa phương.

Đến chiều nay, trên Quốc lộ 55, đoạn cống ngầm qua xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) bị ngập sâu từ 1,5-2m khiến giao thông tuyến đường nối từ Quốc lộ 20 đi qua 2 xã Lộc Thành, Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) vào huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) ra Quốc lộ 1 bị gián đoạn.

Ngoài ra, địa bàn xã Lộc Nam có thôn 10 bị chia cắt, khoảng 50 nhà dân bị ngập do ảnh hưởng của mưa lớn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.