Ban Dân nguyện, Uỷ ban thường vụ Quốc hội vừa có văn bản chuyển đến CA thị xã Sơn Tây, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây xung quanh vụ việc học sinh lớp 9 chết sau xô xát với bạn tại trường.

Văn bản ký ngày 24/9 của Phó Trưởng Ban Dân nguyện, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Sơn ký gửi Trưởng Công an thị xã Sơn Tây và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

{keywords}

Trường THCS Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Đăng Duy

Theo nội dung công văn, Ban Dân nguyện của UB thường vụ Quốc hội đã tiếp và nhận đơn của ông Nguyễn Thế Hà, trú tại thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm thông tin kết quả điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc xô xát dẫn đến hậu quả chết người mà nạn nhân là em N.T.H (con trai ông) sinh năm 2001, học lớp 9A Trường THCS Cổ Đông.

"Sự việc xảy ra vào hồi 9h30 ngày 17/9/2015 tại Trường THCS Cổ Đông đã được các cơ quan có thẩm quyền thị xã Sơn Tây trưng cầu giám định pháp y. Nhưng cho đến nay gia đình chưa nhận được thông tin về sự việc nêu trên, gây nên sự bức xúc và lo lắng cho gia đình" - nội dung văn bản nêu.

Nhận đơn thư, Ban Dân nguyện chuyển đơn thư của ông Nguyễn Thế Hà đến Trưởng công an thị xã Sơn Tây, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  • Văn Chung