Ngày 30/10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Minh Tân (nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM) và các đồng phạm về tội  "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Quốc Thái (nguyên Phó trưởng phòng quản lý công nghệ) xin HĐXX được xét xử vắng mặt do đang bị bệnh. Sau khi hội ý, HĐXX đã thống nhất cho bị cáo rời phiên tòa. Bị cáo Thái cũng xác nhận giữ nguyên lời khai tại CQĐT.

387329536-719628482831113-1732951855545488365-n-1.jpg
Bị cáo Phan Minh Tân

Tại tòa, bị cáo Tân khai, số tiền cấp cho Công ty Huy Hoàng không phải dạng cho vay mà đây là hình thức cấp kinh phí để thực hiện dự án nghiên cứu khoa học.

Cũng theo ông Tân, để thành lập được hội đồng xét duyệt dự án của Công ty Huy Hoàng thì phải qua rất nhiều các công đoạn như tuyển chọn, thẩm định thông tin dự án… Dự án nghiên cứu thiết kế chip của Công ty Huy Hoàng được trình lên Sở Khoa học và Công nghệ. Sau đó, Sở này sẽ đưa dự án đó vào các chương trình cụ thể để nghiên cứu, thực hiện.

Theo lời khai của ông Tân, kinh phí cấp cho dự án 1 do Công ty Huy Hoàng thực hiện hoàn toàn độc lập với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM.

Để được cấp kinh phí cho dự án 1 thì phải đảm bảo các tiêu chí như:  Sự cần thiết, cấp thiết phải thực hiện dự án; nhu cầu nghiên cứu của dự án; sản phẩm tạo ra là gì và năng lực, tổ chức thực hiện như thế nào.

387627654-1389267315134297-8126180814374530802-n-1.jpg
Các bị cáo tại tòa

Về thiệt hại của vụ án, ông Tân cho rằng, do Nguyễn Trọng Vũ đã bỏ trốn sang Mỹ, không trả nợ cho Sở Khoa học và Công nghệ, hoàn toàn độc lập với Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và cá nhân bị cáo.

Tuy nhiên, ông Tân cũng thừa nhận phải chịu một phần sai sót đối với thiệt hại này.

Theo truy tố, tháng 8/2009, Nguyễn Trọng Vũ (Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip) gửi công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học 5,1 tỷ đồng thực hiện dự án 1. 

Căn cứ kết quả thẩm định, với vai trò là Chủ tịch Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, ông Tân đã ký hợp đồng hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng; chia thành 3 đợt và đã giải ngân đợt 1 là 3,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 9/2009, ông Vũ tiếp tục đề nghị hỗ trợ 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2.

Nhận được đề nghị, ông Tân đã lập Hội đồng thẩm định và ban hành các quyết định đề nghị HIFU lập vay, ký kết hợp đồng tín dụng. Tháng 4/2010, HIFU ký hợp đồng cho Công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 0%, giải ngân nhiều đợt.

Dù Công ty Huy Hoàng chưa hoàn thành giai đoạn 1 của dự án 1 nhưng ông Tân và các thuộc cấp vẫn kết luận đã hoàn thành và duyệt cấp kinh phí đợt hai và đợt 3 cho công ty này. Sau khi nhận giải ngân đợt 3, Vũ xuất cảnh sang Mỹ.

Hành vi phạm tội của ông Tân và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước là 22 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Trọng Vũ (Giám đốc Công ty Huy Hoàng), đã xuất cảnh qua Mỹ từ ngày 24/5/2011 (ông Vũ có quốc tịch Mỹ) nên ngày 6/2/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã.

Đến tháng 4/2017, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được ông Vũ sẽ xử lý.