Những ngày gần đây, quận Tây Hồ đang cho thay mới một số phần lan can dài hơn 2km ven hồ Tây, đoạn từ đường Thanh Niên tiếp giáp Nguyễn Đình Thi phố Trích Sài. 

Những đoạn lan can màu xanh quanh hồ Tây được lắp đặt từ năm 2004 đến nay một số phần đã hoen gỉ, nứt gãy gây mất mỹ quan đô thị. Trước đây, quận Tây Hồ từng thay mới lan can từ đường Lạc Long Quân đến Nguyễn Đình Thi, hiện nay cho thi công tiếp từ Nguyễn Đình Thi tới Trích Sài, dự kiến hoàn thiện trước Tết Dương lịch.

Lan can mới cao từ 1,1m đến 1,4m, bằng thép sơn tĩnh điện, không có trụ bê tông và có hình dáng uốn cong thẩm mỹ.
Ngoài thay thế lan can, hệ thống chiếu sáng được đào rãnh, âm vào lòng đất. Đây là một điểm mới so với hệ thống lan can cũ. Tổng đầu tư cho đợt cải tạo lần này hết hơn 12 tỷ đồng.
Những ngày qua, công nhân gấp rút "thay áo mới" diện mạo hồ Tây. 

Những khu vực đã dỡ bỏ lan can nhưng chưa thi công sẽ được chăng dây để cảnh báo người dân hạn chế qua lại.

Dù vậy, một số người câu cá ngồi sát mép khu vực đã tháo dỡ lan can, tiềm ẩn nguy hiểm.  
Dọc phố Nguyễn Đình Thi, một số khu vực vẫn chưa được thay mới lan can. Hình ảnh tại khu vực gần Đại sứ quán Chile. 
Trong đợt cải tạo lần này, phần lan can có biểu tượng Khuê Văn Các vẫn được giữ nguyên vẹn, không thay mới.
Ông Lợi (60 tuổi) chia sẻ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cải tạo, lan can mới nhìn khang trang và hiện đại hơn. Những ngày công nhân làm hơi bụi một chút, nhưng không sao cả".
Đây vốn là địa điểm vui chơi, chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ Hà Nội. Nhận thấy ven hồ Tây có diện mạo mới, chị Hương Ly cùng chồng tranh thủ lưu giữ lại khoảnh khắc.