Thời gian qua, công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Trong đó, nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được đặc biệt quan tâm, hướng tới đối tượng học sinh - những chủ nhân tương lai của cộng đồng.
Việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho học sinh dân tộc thiểu số được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước đẩy lùi những hủ tục còn tồn tại ở một số địa phương.

Sáng 6/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Hùng Đức và Trạm Y tế xã tổ chức hội nghị tuyên truyền với chủ đề “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vì một tương lai rạng rỡ” dành cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.
Hội nghị được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động như giao lưu, hỏi – đáp, xử lý tình huống thực tế, tạo không khí gần gũi, dễ tiếp cận đối với học sinh. Thông qua hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin chính thống, các học sinh được tìm hiểu quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; đồng thời nhận diện rõ những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của chính bản thân mình.
Nhằm góp phần giảm nghèo thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Đức đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh truyền thông tại cơ sở, lồng ghép trong sinh hoạt chi Hội Phụ nữ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường học; đồng thời phối hợp tư vấn, can thiệp kịp thời đối với các trường hợp có nguy cơ.
Từ các hoạt động truyền thông trực tiếp, học sinh được bổ sung kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nói “không” với tảo hôn. Nhiều em trở thành tuyên truyền viên nhỏ tuổi, góp phần lan tỏa thông tin pháp luật, nhận thức đúng đắn đến gia đình, người thân và cộng đồng dân cư.
Những hoạt động thiết thực tại cơ sở đang nâng cao hiệu quả truyền thông giảm nghèo về thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nâng cao chất lượng dân số và tạo điều kiện để thanh thiếu niên vùng cao có cơ hội học tập, phát triển toàn diện, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.