Trong giải đấu quốc nội Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, chuyện 2 đội tuyển SAJ và BM luôn ở trong thế như nước với lửa là điều ai cũng biết. Có rất nhiều lý do khiến cho fan Boba Marines ghét Saigon Jokers và ngược lại. Chính Row và những người đồng đội của mình biến Boba Marines trở thành cựu vương khi đăng quang VCSA Mùa Xuân 2016.

 

Những áp lực từ phía VED khiến cho Minas mặc dù đã về với BM gần 1 năm đây nhưng vẫn chưa được thi đấu 1 lần nào. Cách chiến thắng của SAJ trong mùa giải trước cũng khiến cho rất nhiều fan Boba Marines không phục. Khi mà SAJ liên tục thay tuyển thủ trong loạt trận BO5 căng thẳng. Tất nhiên chuyện này là hợp lệ với điều luật của Riot Games. Các giải đấu khác trên thế giới như LPL hay LCK cũng cho hoàn toàn cho phép.

 

Cho dù vậy việc thay người nhiều như thế vẫn khiến fan của Boba Marines không phục, đặc biệt khi BM chỉ thua thất bại sát nút 3-2 trước SAJ. Rất nhiều scandal tích tụ khiến cho việc fan 2 đội liên tục hục hặc, chỉ trích lẫn nhau trên các diễn đàn mạng xã hội. Đỉnh điểm là ở vòng chung kết của giải đấu GPL vừa rồi, khi bạn gái của SAJ. Row đã tỏ vẽ bực dọc khó chịu và có lời lẽ không được tốt đẹp lắm với một tấm ảnh của người hâm mộ GBM khi anh ta nâng tấm biển “Fan BM chúc BKT vô địch”.

 
 
 
 
 

Trước làn sóng dư luận nhiều chiều, quản lý của Boba Marines đã đăng đàn, nói lên ý kiến của mình về vấn đề này. Cụ thể như sau:

 
Quản lý Boba Marines nói gì trước hình ảnh fan VN cầm biển ủng hộ BKT giành chiến thắng trước SAJ
 

Những ý kiến của anh Đặng Tuấn Linh ngay lập tức đã nhận được những ủng hộ từ phía fan hâm mộ và đồng nghiệp. Quả thật, bạn có thể yêu quý và ủng hộ Saigon Jokers vì đó là 1 đội tuyển Việt Nam, đó là điều vô cùng tuyệt vời.

Nhưng nếu bạn hâm mộ và quý mến 1 đội tuyển khác, giả sử như SKT T1. Chẳng hạn SKT và SAJ cùng vào CKTG mùa 6 và cả 2 sẽ gặp nhau ở vòng bảng (giống như điều mà BKT gặp phải năm ngoái). Vậy lúc đó những fan hâm mộ của SKT tại Việt Nam cổ vũ các chàng trai người Hàn sẽ bị gọi là không yêu nước? Câu trả lời chắc chắc là không rồi. Bạn hoàn toàn có quyền ủng hộ Faker, Bang và những người đồng đội của anh ta, chẳng có gì là bạn không yêu nước cả.

 

Có hàng tá ví dụ khác về chuyện này, như chuyện MU gặp Barcelona ở chung kết cúp C1. Một fan hâm mộ Arsenal yêu thích lối đá tấn công quyến rũ. Hơn nữa vì Arsenal của anh ta hay thua MU nên rất ghét câu lạc bộ này. Vì thế anh mong muốn Barcelona vô địch thay vì câu lạc bộ cùng quê hương. Đó là chuyện hết sức bình thường và chả có gì ảnh hưởng đến tình yêu nước của anh ta cả.

 

Nói tóm lại, thể thao điện tử cũng như mọi môn thể thao bình thường khác, có yêu có ghét. Bạn không thể áp đặt tình cảm của mình lên người khác và bắt họ làm theo được. Nó giống như 1 cuộc hôn nhân cưỡng ép vậy, sẽ không có được hạnh phúc cho cả 2 bên.

 

Theo Trí Thức Trẻ